Lai Châu: Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

Thứ tư, 28/02/2024 17:21
(ĐCSVN) - Sáng 28/2, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và gặp mặt, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2019 - 2024.
Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

 Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đại tá Vũ Khương, Cục trưởng Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thủ trưởng các Cục thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố; lãnh đạo 22 xã biên giới và các tập thể, cá nhân được khen thưởng…

Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Có đường biên giới quốc gia tiếp giáp với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc dài 265,165 km, với 101 mốc (từ mốc 16 đến mốc 85), 1 cửa khẩu song phương, 1 cửa khẩu phụ và 6 lối mở biên giới. Khu vực biên giới (KVBG) của tỉnh gồm: 211 bản/22 xã thuộc 4 huyện biên giới (Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn và Mường Tè).

Qua 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Từ năm 2019 đến nay, đã tổ chức tuyên truyền được 3745 buổi/164.483 lượt người; nội dung Luật Biên giới quốc gia; Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Biên phòng Việt Nam…

Nhận thức của quần chúng nhân dân trong chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đã có những chuyển biến tích cực. Mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân, khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh được củng cố, tăng cường. Các lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh nói chung, thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân nói riêng, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Đồng bào các dân tộc đã tích cực tham gia cùng với lực lượng vũ trang tỉnh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

 
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng. 

Tuy nhiên còn một số hạn chế: Việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục; chưa tạo được phong trào mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân...

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung vào kết quả và những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Vũ Khương, Cục trưởng Cục Kỹ thuật BĐBP Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” của các cấp, các ngành và đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh đạt được trong thời gian vừa qua.

Để tiếp tục thực hiện tốt "Ngày Biên phòng toàn dân" trong thời gian tới, các đồng chí yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, mà nòng cốt là Bộ đội Biên phòng, các lực lượng vũ trang cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới; tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở các xã biên giới vững mạnh…

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội nghị. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục còn diễn biến phức tạp, sẽ có những tác động ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực biên giới nước ta. Để tổ chức thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân, trong thời gian tới cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong toàn tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Biên phòng toàn dân; quá trình tổ chức thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung phối hợp xây dựng, củng cố chính trị cơ sở các xã biên giới trong sạch, vững mạnh…

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới cho 88 cá nhân; tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 44 cá nhân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024./.

Thanh - Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực