Lan tỏa hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Thứ sáu, 09/07/2021 17:28
(ĐCSVN) - Bám sát đặc điểm địa bàn, những năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã được Công an tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện có hiệu quả. Kết quả thu được từ phong trào đã trực tiếp góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho sự ổn định, phát triển của các địa phương trong toàn tỉnh.

Xác định thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực triển khai phong trào với những việc làm thiết thực, hiệu quả. Từng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trên trận tuyến đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT). Các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các chủ trương, kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo ANTT. Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đi đầu trên các lĩnh vực công tác.

 Tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” tại tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2015 - 2020. (Ảnh: MH).

Nét nổi bật ở Hòa Bình là phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã thường xuyên có sự đổi mới về nội dung, hình thức bảo đảm phù hợp với đặc điểm, tính chất của địa bàn gắn với nhiều mô hình hay, sáng tạo theo phương châm “4 tự” (tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải). Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đang duy trì 5 dạng mô hình “Vì an ninh Tổ quốc” với 116 loại, 4.786 đơn vị mô hình. Nhiều loại mô hình đã phát huy hiệu quả như: Tổ liên gia tự quản về ANTT; gia đình, dòng họ, giáo họ tự quản về ANTT; phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em; bản làng bình yên không tiếng súng; ánh sáng an ninh...

Từ việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT. Bình quân hằng năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng nghìn tin liên quan đến ANTT. Trong đó, nhiều thông tin có giá trị, giúp các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý nhiều vụ việc ngay tại cơ sở. Lực lượng Công an thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững thế chủ động chiến lược, không bị động, bất ngờ; không để phát sinh điểm nóng; kiềm chế sự gia tăng tội phạm.

Anh Bùi Văn Đức ở xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) cho biết: “Nhờ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, mọi người dân trong xã đã thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong giữ gìn sự bình yên tại địa phương. Khi có vụ việc hoặc các dấu hiệu khả nghi, chúng tôi đều chủ động thông tin để lực lượng Công an xử lý kịp thời”.

 Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Hòa Bình thăm hỏi, tặng quà gia đình hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Thành, huyện Mai Châu. (Ảnh: MH).

Bên cạnh đó, để phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đi vào thực chất và lan tỏa sâu rộng, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình đã luôn bám sát địa bàn, gần gũi nhân dân... Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức 22 hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tại cơ sở với sự tham gia của người đứng đầu, lãnh đạo Công an 10 huyện, thành phố; 104 diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” với khoảng 3.300 lượt người tham dự; lắp đặt 238 hòm thư góp ý đặt tại các trụ sở Công an các cấp, tại các xã, xóm và tổ dân phố, khu dân cư; gửi 839 phiếu lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, ban, ngành và nhân dân... Thông qua các hoạt động này đã giúp lực lượng Công an nắm chắc tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh ở cơ sở, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của từng đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Theo đồng chí Thượng tá Vũ Cao Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã trở thành động lực, cổ vũ mạnh mẽ lực lượng Công an toàn tỉnh thi đua lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trên các mặt công tác, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương. Phát huy những kết quả đó, thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; chú trọng hướng các hoạt động đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh nhân rộng các mô hình, hoạt động hiệu quả; thực hiện tốt phương châm “4 tự” (tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải) ở địa bàn cơ sở gắn với vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhằm đảm bảo, giữ vững ANTT, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc./.

Nguyễn Thị Hoàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực