Lực lượng Biên phòng Hải Phòng lập biên bản nhiều tàu cá nước ngoài vi phạm chủ quyền

Thứ sáu, 26/10/2012 15:25

Thời gian qua, Hải đội 2 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng) đã tiến hành kiểm tra, tạm giữ, lập biên bản, cảnh cáo phóng thích trên biển 32 tàu cá với 243 thuyền viên nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển, đánh bắt trộm hải sản. Các tổ tuần tra của đơn vị đã bắt giữ 3 vụ với 3 phương tiện và 22 trường hợp vận chuyển than không có giấy tờ hợp pháp.

Chỉ tính 5 tháng phát động đợt cao điểm đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại (từ tháng 4 - 9/2012), Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng bắt giữ 17 vụ với 18 tàu; trong đó, hoàn tất hồ sơ xử lý 13 vụ/13 phương tiện. Điển hình là việc điều tra, truy xét, làm rõ vụ tàu Phú Hưng 3 do Lê Văn Bài (sinh năm 1964 ở Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, vận chuyển 2.833 tấn quặng Titan; vụ tàu Dinamic Bright do Trịnh Văn Hiển (sinh năm 1979 ở Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng) làm thuyền trưởng, vận chuyển 4.000 tấn quặng sắt xuất lậu sang Trung quốc.

Lực lượng Biên phòng Hải Phòng cũng thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân được nâng cao nhận thức, tự giác giao nộp 2 khẩu súng (bắn đạn hoa cải), 219 viên đạn các loại, 51 kg pháo, 45 kíp nổ, 67 vũ khí thô sơ gồm giáo, mác, mã tấu, kiếm tự tạo.../.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực