Lực lượng CAND gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nhiều cách làm hay, sáng tạo

Thứ tư, 19/04/2023 22:55
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, gần nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Bộ Công an cùng cấp uỷ, Công an các địa phương đã tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt được những kết quả mà Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương và nhân dân đánh giá cao.
Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu kết luận hội thảo. 

Sáng 19/4, tại Hà Nội, Bộ Công an, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "CAND với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của các đồng chí: GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên giao cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Phát biểu khai mạc, đề dẫn hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND cho biết: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra tổng thể đường lối phát triển đất nước, trong đó việc tăng cường quốc phòng, an ninh (QPAN), bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; là bộ phận đặc biệt quan trọng trong hệ thống quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng, là "kim chỉ nam" trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã gương mẫu, đi đầu trong nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết; quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết trong toàn lực lượng CAND với lộ trình, các bước triển khai và hình thức phù hợp, khoa học để mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần, hiểu rõ, nắm vững và vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong thực tiễn, công tác chiến đấu.

Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy nêu rõ: Trong bối cảnh tình hình mới của nửa nhiệm kỳ đầu, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động, tham gia tích cực xây dựng đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm QPAN của đất nước.

“Đặc biệt, trên cơ sở tham mưu của Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết chuyên đề hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và niềm tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng CAND; khẳng định vai trò tất yếu, nòng cốt của CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội", Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy nhấn mạnh.

Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy phát biểu khai mạc, đề dẫn Hội thảo. 

Để đánh giá toàn diện những kết quả mà lực lượng CAND đạt được trong gần nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, nêu cao trách nhiệm, tâm huyết, có những ý kiến đóng góp xác đáng để hội thảo đạt mục tiêu đề ra.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã phân tích, luận giải sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đánh giá toàn diện những kết quả mà lực lượng CAND đạt được trong gần nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Với tham luận "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước khi nước chưa nguy", Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã chia sẻ cụ thể khái niệm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Trong đó nêu rõ: Vấn đề bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy là truyền thống của dân tộc. Nghị quyết Đại hội XIII khẳng định sâu sắc hơn vấn đề này trên cơ sở Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và truyền thống của ông cha. Đây là phương châm, tư tưởng hết sức quan trọng. Bảo vệ Tổ quốc từ sớm là sớm về tư duy, nhận thức, quan điểm, phương châm hành động; sớm trong nhận diện vấn đề, các phương án, lực lượng.

Bảo vệ từ xa không chỉ về không gian mà còn về thời gian, chủ động phát hiện, nhận diện những nguy cơ đe doạ an ninh quốc gia, Trung tướng Trần Vi Dân nhấn mạnh và khẳng định hai vấn đề này có mối liên quan với nhau hết sức chặt chẽ. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN là bảo vệ sự nghiệp đổi mới, giữ ổn định chính trị, môi trường hoà bình để phát triển đất nước...

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam khẳng định những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác cho thấy, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tạo sự chuyển biến tích cực; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tập trung chỉ đạo, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

GS.TS Hoàng Chí Bảo cho rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặc biệt nhấn mạnh những điểm mới về gắn liền xây dựng, chỉnh đốn Đảng để làm Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng để góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

"Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII cũng nhấn mạnh vai trò của nhân dân, dựa vào nhân dân, tăng cường giám sát quyền lực, không để quyền lực bị tha hoá, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn... Đây cũng thể hiện sự thấm nhuần của Đảng ta về tư tưởng Hồ Chí Minh", GS Hoàng Chí Bảo phân tích.

Vì vậy, theo GS.TS Hoàng Chí Bảo cần hết sức chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng văn hoá về con người; tăng cường công tác đào tạo tổ chức cán bộ; chú trọng giáo dục đạo đức, danh dự, trách nhiệm, liêm sỉ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng chi bộ - "tế bào của cơ thể Đảng", bởi toàn bộ chi bộ mạnh thì Đảng sẽ trong sạch, vững mạnh...

Quang cảnh Hội thảo. 

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ khẳng định, xuất phát từ chủ trương, định hướng được thể hiện tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hội thảo đã làm rõ hơn nhận thức, tư duy mới về Tổ quốc và bảo vệ Tổ quốc, an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phù hợp với tiến trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị một cách sáng tạo, hiệu quả, với cơ sở chính trị vững chắc, đồng bộ, phù hợp, mở ra cơ hội lớn để lực lượng CAND bứt phá và phát triển.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, gần nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Bộ Công an cùng cấp uỷ, Công an các địa phương đã tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, chủ động, thể hiện quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, đạt được những kết quả mà Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương và nhân dân đánh giá cao...

Thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu các cấp uỷ đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên trong CAND cần xác định rõ hơn nữa về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn liền với việc thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. "Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt phải được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, bài bản, sâu sắc trong suốt nhiệm kỳ và trong những thời gian tiếp theo", đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chỉ rõ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị kiên quyết khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, các Nghị quyết hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ, các Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.../.

TIn, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực