Những ngôi nhà của tình đoàn kết quân dân

Thứ tư, 16/10/2024 14:41
(ĐCSVN) - Đứng chân tại địa bàn còn nhiều khó khăn, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã chủ động tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Bằng tình cảm và tinh thần trách nhiệm, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã phối hợp xây dựng hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng các đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở. Từ đó, giúp thắt chặt thêm tình cảm quân dân đoàn kết trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng.

Sau gần 3 tháng thi công khẩn trương, ngôi nhà tình nghĩa dành cho gia đình ông Nguyễn Mực (trú tại thôn Thuận Hòa, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đã hoàn thành với chất lượng tốt. Ông Nguyễn Mực là con trai của Liệt sĩ Nguyễn Đình Quý, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Bản thân già yếu, neo đơn, thường xuyên đau ốm, kinh tế gia đình rất khó khăn, không có khả năng làm nhà. Ngôi nhà tình nghĩa có diện tích sử dụng 70m² được xây dựng với tổng kinh phí 200 triệu đồng, trong đó nguồn hỗ trợ của Cục Chính trị Quân khu là 80 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình tích góp và người thân giúp đỡ. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghĩa Hành và dân quân xã Hành Thịnh hỗ trợ hàng chục ngày công. “Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình tôi luôn ước mơ có ngôi nhà kiên cố để sinh sống. Giờ đây, ước mơ đó đã trở thành sự thật. Gia đình tôi biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành và Quân đội nhiều lắm”, ông Nguyễn Mực xúc động chia sẻ trong ngày khánh thành ngôi nhà tình nghĩa.

Cùng chung niềm vui với ông Nguyễn Mực, cách đây chưa lâu, bà Nguyễn Thị Kim Hoa (thôn Đại Tráng, xã Tiên Hà, Tiên Phước, Quảng Nam) cũng vừa được nhận ngôi nhà tình nghĩa khang trang, rộng gần 40m². Bà Nguyễn Thị Kim Hoa là bệnh binh mất 61% sức khỏe, là cựu chiến binh thuộc Tiểu đoàn Vận tải 232, Cục Hậu cần Quân khu 5. Sau khi xuất ngũ, bà ở vậy nuôi cha mẹ già, hiện các cụ đã qua đời và bà sống một mình, cuộc sống khó khăn, nhất là về nhà ở. Với tuổi ngoài thất thập, bà không nghĩ sẽ có ngày mình được ở trong ngôi nhà mới khang trang đến vậy. Không chỉ trao tặng nhà tình nghĩa, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, huyện Tiên Phước và cấp ủy, chính quyền địa phương đã tặng những phần quà ý nghĩa để chia vui cùng bà Hoa.

 Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó tư lệnh Quân khu 5 và các đại biểu trò chuyện với bà Nguyễn Thị Kim Hoa trong căn nhà mới. (Ảnh: Thùy Trang)

Tìm hiểu được biết, từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau và bằng tình cảm, trách nhiệm, năm 2024, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã huy động hàng nghìn ngày công triển khai xây dựng 108 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng các đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở. Tính đến hết tháng 9/2024, các cơ quan, đơn vị đã bàn giao trên 50 ngôi nhà tình nghĩa. Đó là kết quả từ sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội.

Năm nay, trong số các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 5 được phân bổ kinh phí xây nhà tình nghĩa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum có số lượng nhà được giao triển khai xây dựng nhiều nhất với 50 ngôi nhà từ kinh phí của Bộ Quốc phòng. Do địa bàn tỉnh Kon Tum trải rộng, các đối tượng được hỗ trợ xây nhà thuộc vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn, nhất là trong mùa mưa. Để chương trình đạt hiệu quả cao, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Quân khu 5, cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, lựa chọn lập danh sách đúng đối tượng được thụ hưởng để triển khai hỗ trợ. Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đã bàn giao 25 ngôi nhà. Dự kiến, số còn lại sẽ được các lực lượng gấp rút hoàn thành bàn giao trước mùa mưa năm nay.

 Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. (Ảnh: L.D)

Theo đồng chí Đại tá Hồ Anh Tuấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, chương trình xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội là một trong những hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện trách nhiệm của Quân đội trong việc giúp đỡ các gia đình chính sách, khó khăn xóa nhà tạm, nhà dột nát. Qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống của người dân, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, tô thắm tình cảm đoàn kết gắn bó quân dân.

Bằng tình cảm, trách nhiệm và tinh thần “lo cho dân như lo cho người thân của mình”, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động hàng nghìn ngày công của bộ đội, dân quân tham gia xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho đối tượng chính sách. Cùng với đó, từ nguồn quỹ tăng gia sản xuất, khi bàn giao nhà, các đơn vị còn hỗ trợ mỗi gia đình chính sách hàng chục triệu đồng và nhiều phần quà thiết thực.

Có thể thấy, với sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm cao của cơ quan quân sự với các cấp, các ngành, hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội của lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Mỗi ngôi nhà được khánh thành và bàn giao thực sự là một mái ấm thắm đượm nghĩa tình quân dân, góp phần giúp các đối tượng chính sách từng bước an cư lạc nghiệp, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc; qua đó, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của các địa phương trên địa bàn toàn Quân khu./.

Phạm Như Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực