Phó Chủ tịch Quốc hội chúc Tết Quân khu 5

Chủ nhật, 23/01/2022 20:23
(ĐCSVN) –Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quân khu 5 cần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tiếp tục tổ chức, duy trì nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ, đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Sáng 23/1, tại Đà Nẵng, Thượng tướng Trần Quang Phương, UVTW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm, chúc Tết Nhâm Dần 2022 đối với Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5.

Thay mặt BTL Quân khu 5, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu đã báo cáo với đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu thời gian qua. Theo đó, năm 2021, LLVT Quân khu 5 đã hoàn thành tốt, toàn diện các mặt công tác, nhiều nội dung được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao. Nổi bật là, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, BTL Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị điều chỉnh kế hoạch công tác phù hợp, sát thực tiễn; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ có bắn đạn thật cho các tỉnh, thành phố trên địa bàn và các đơn vị trực thuộc chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi phát triển tốt, góp phần nâng cao đời sống cho bộ đội; công tác đối ngoại quốc phòng được đẩy mạnh, tăng cường…

 Phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết, Thượng tướng Trần Quang Phương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của LLVT Quân khu 5 thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, Quân khu 5 là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, phát huy truyền thống của LLVT Quân khu, thời gian đến cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tiếp tục tổ chức, duy trì nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; thường xuyên quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm đón Tết vui tươi, đầm ấm, chu đáo, tiết kiệm, SSCĐ cao và an toàn tuyệt đối về mọi mặt…

 Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã gửi lời chúc Tết Nhâm Dần 2022 tới cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu, năm mới sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục gặt hái được nhiều thành công mới./.                                                                

Tin, ảnh: Phan Định

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực