Quân đoàn 2 hoàn thành tốt hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021

Thứ tư, 23/06/2021 22:47
(ĐCSVN) - Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 của Quân đoàn 2 nhằm tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần củng cố niềm tin của bộ đội vào sự lãnh đạo của Đảng...Đây cũng là dịp để đội ngũ bí thư, cấp ủy, báo cáo viên các cấp trong quân đoàn giao lưu, học tập kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, phương pháp tuyên truyền miệng.

Lãnh đạo Quân đoàn 2 trao bằng khen tặng các thí sinh đạt thành tích cao trong hội thi.

Ảnh: NGUYỄN TUẤN 

Trong hai ngày 22-23/6, Quân đoàn 2 tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo hình thức trực tuyến.

Dự và chỉ đạo hội thi có Đại tá Trần Danh Khải, Phó Chính ủy Quân đoàn 2; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng 26 thí sinh là các đồng chí bí thư đảng ủy cơ sở; phó chính ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm chính trị trung, lữ đoàn.

Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần củng cố niềm tin của bộ đội vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào hoạt động huấn luyện, rèn luyện, công tác trong toàn quân đoàn. Đây cũng là dịp để đội ngũ bí thư, cấp ủy, báo cáo viên các cấp trong quân đoàn giao lưu, học tập kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, phương pháp tuyên truyền miệng.

Thông qua hội thi nhằm đánh giá thực chất kết quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, trình độ, năng lực, hình thức, phương pháp của đội ngũ báo cáo viên các cấp, để bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên truyền miệng của quân đoàn.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, đồng thời vẫn phải thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập cường độ cao, tuy nhiên cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị trong quân đoàn vẫn dành sự quan tâm đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội thi các cấp chặt chẽ, nghiêm túc, hoàn thành đúng nội dung, chương trình đề ra. Hội thi cấp cơ sở và trên cơ sở có 172 cán bộ tham gia, gồm các đồng chí là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) với độ tuổi, cương vị, trình độ, vị trí công tác khác nhau, đăng ký tham gia dự thi trên các lĩnh vực quân sự, chính trị, hậu cần, kĩ thuật.

Điểm nhấn tại hội thi lần này là các thí sinh phải độc lập nghiên cứu, lựa chọn nội dung tuyên truyền sát chủ đề hội thi; không khuyến khích lựa chọn rộng, toàn diện nội dung nghị quyết mà đi sâu vào những điểm mới, điểm nhấn, những vấn đề mang tính chất thời sự đang nổi lên hiện nay, như: Chuyên đề bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; phương hướng xây dựng quân đội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; phòng, chống vi phạm kỷ luật tự tử, tự sát; nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác phòng, chống dịch bệnh COVI-19 theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Kết quả cho thấy, nội dung thi đề cương: 100% đạt khá giỏi, trong đó có 6 đồng chí đạt giỏi. Phần thi thuyết trình, các báo cáo viên đã luận giải, làm rõ chủ đề, trình bày đầy đủ các vấn đề trong nghị quyết mà mình lựa chọn. Đặc biệt, đã chú trọng làm rõ việc tổ chức triển khai, cụ thể hóa ở đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị mình; nêu bật được cách làm hay, mô hình sáng tạo, những điển hình tập thể và cá nhân; qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm và làm rõ những đột phá trong thời gian tới. Nổi bật trong phần thi thuyết trình là các báo cáo viên đã kết hợp nhuần nhuyễn được nội dung nghị quyết với trình chiếu slide; khẩu khí, phương pháp tác phong chững chạc, nắm chắc nội dung; khả năng ứng dụng công nghệ thông tin tốt hơn nhiều so với các hội thi trước.

Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 đã trao 1 giải Nhất tặng Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 673;  trao 2 giải Nhì; 5 giải Ba; 5 giải Khuyến tặng các đồng chí cán bộ đạt thành tích cao trong hội thi; 26/26 đồng chí báo cáo viên tham gia dự thi đạt danh hiệu báo cáo viên giỏi cấp Quân đoàn. Cùng với đó, Quân đoàn 2 đã lựa chọn đội tuyển gồm 5 đồng chí tham gia Hội thi báo cáo viên cấp toàn quân vào cuối tháng 7-2021./.

NGUYỄN HỒNG SÁNG

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực