Quân khu 4 giao lưu kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Thứ sáu, 20/12/2019 16:20
(ĐCSVN) - Sáng 20/12, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) tổ chức buổi giao lưu, tọa đàm chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tham gia buổi giao lưu tọa đàm có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 324, thủ trưởng các Phòng, Ban, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khối Sư đoàn bộ, lãnh đạo, chỉ huy 3 Trung đoàn bộ binh và 7 Tiểu đoàn trực thuộc. Về địa phương có lãnh đạo huyện Đô Lương, huyện Thanh Chương, huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An.

Trước đó, các đại biểu tiến hành dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào huyện Đô Lương và tại Nhà tưởng niệm liệt sỹ Sư đoàn.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi giao lưu, tọa đàm do Sư đoàn 324  kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam.

Tại buổi giao lưu, tọa đàm, đồng chí Thượng tá Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Sư đoàn 324 đã ôn lại những nét tiêu biểu truyền thống 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu, lực lượng vũ trang cùng toàn dân đã làm nên những thắng lợi vĩ đại, đánh thắng hai đế quốc hùng mạnh là Pháp và Mỹ, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược biên giới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả. Viết nên trang sử vàng truyền thống: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Đối với Sư đoàn 324, thành lập ngày 1/7/1955 tại xã Triêu Dương - huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa. Trải qua hơn 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn có 11.099 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với những thành tích xuất sắc trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Sư đoàn 2 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; được tặng thưởng 1 Huân chương Hồ Chí Minh; 7 Huân chương Quân công; được Đảng và Nhà nước Lào tặng 3 Huân chương Itxala và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Sư đoàn có 3 Trung đoàn, 6 Tiểu đoàn, 4 Đại đội, 2 đội cơ sở và 12 cá nhân được tuyên dương danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn đã xây đắp nên truyền thống "Trung dũng, kiên cường, liên tục tiến công, đoàn kết chiến thắng". Trong năm 2019, Sư đoàn 324 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, phòng chống thiên tai, bão lụt. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; diễn tập các cấp đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị từng bước đi vào chiều sâu vững chắc, cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, thường xuyên kết hợp cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn đóng quân, giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân, thực hiện có hiệu quả phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới".

leftcenterrightdel

 Thượng tá Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Sư đoàn 324 trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm. 

Thay mặt cấp uỷ, chính quyền các địa phương ông Lê Minh Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đô Lương (Nghệ An) phát biểu đã chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được trong huấn luyện, SSCĐ của Sư đoàn 324 trong năm 2019; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những tình cảm, việc làm của cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 324 trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh quốc phòng cho địa phương. Mong rằng bước sang năm 2020, Sư đoàn tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị 2 lần anh hùng LLVT nhân dân, gặt hái được nhiều thành công trong huấn luyện và SSCĐ, tiếp tục giúp đỡ các địa phương trong xây dựng nông thôn mới...

Lê Tường Hiếu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực