Sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Thứ bảy, 10/06/2023 07:52
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thông qua Hội thi, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 127 có thêm cơ sở để đánh giá nhận thức, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ trực tiếp tiến hành công tác dân vận ở các cơ quan, đơn vị. Từ đó, có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ các cấp.

Tối 9/6, tại Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” cấp cơ sở năm 2023. Trung tá Nguyễn Văn Chiến, Phó Chính ủy Lữ đoàn dự và chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn; đại biểu đơn vị kết nghĩa; chỉ huy các cơ quan, đơn vị và hơn 300 cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lữ đoàn.

 Các thí sinh thực hiện phần thi giới thiệu về cơ quan, đơn vị và địa bàn.

Tham gia hội thi có 3 đội đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Lữ đoàn 127. Các đội đã lần lượt tham gia những nội dung thi gồm: Giới thiệu tóm tắt về cơ quan, đơn vị, địa bàn; kiến thức và xử trí các tình huống; giới thiệu, tuyên truyền mô hình, hoạt động dân vận hiệu quả bằng hình thức sân khấu hóa.

Thông qua Hội thi, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã có thêm cơ sở để đánh giá nhận thức, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ trực tiếp tiến hành công tác dân vận ở các cơ quan, đơn vị. Từ đó, có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ các cấp. Đây cũng là dịp để các thí sinh giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trung tá Nguyễn Văn Chiến trao giải cho các đội thi đạt thành tích tốt tại Hội thi. 

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba cho các đội đạt thành tích tốt.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Chiến, Phó Chính ủy Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác dân vận. Kết quả Hội thi “Dân vận khéo” cấp cơ sở năm 2023 sẽ giúp các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận gắn với đặc điểm thực tế của từng địa bàn cụ thể; từ đó, vừa góp phần vào sự ổn định, phát triển của địa phương, vừa tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh “Người chiến sĩ Hải quân” trong tình hình mới./.

Tin ảnh: Thần Dũng - Hoàng Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực