Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam – Campuchia

Thứ hai, 21/12/2020 16:31
(ĐCSVN) – Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, thời gian tới, Việt Nam và Campuchia cần thường xuyên tham vấn, trao đổi thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội hai nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa nhân dân và quân đội hai nước.

Sáng 21/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Ngài Chay Na-vút, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia và Đại tá Rem Kan, Tùy viên Quân sự Campuchia tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng Ngài Chay Na-vút và Đại tá Rem Kan vừa được đảm nhiệm công tác mới tại Việt Nam; mong rằng, trên cương vị, trọng trách của mình sẽ có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Ngài Chay Na-vút tại buổi tiếp.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, cùng với các hoạt động hợp tác khác, thời gian qua, hai bên đã triển khai tốt Nghị định thư về hợp tác quốc phòng song phương cũng như kế hoạch hợp tác hàng năm đạt được kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, làm thất bại âm mưu phá hoại, chia rẽ quan hệ hai nước, hai quân đội của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững an ninh, chính trị, xã hội ở mỗi nước. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị thời gian tới, hai bên cần thường xuyên tham vấn, trao đổi thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội hai nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa nhân dân và quân đội hai nước; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng bảo vệ, quản lý biên giới; duy trì tuần tra chung trên biển giữa Hải quân hai nước; tăng cường hợp tác đào tạo, tập huấn cán bộ; đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước.

 Đại sứ Chay Na-vút cảm ơn lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã dành thời gian tiếp, chúc mừng Việt Nam đã khống chế thành công dịch bệnh COVID-19; đánh giá cao các hoạt động do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, đặc biệt là Hội nghị ADMM và ADMM+ vừa qua. Đại sứ Chay Na-vút nhấn mạnh, trên cương vị công tác mới của mình sẽ nỗ lực thúc đẩy toàn diện các mối quan hệ hợp tác, trong đó có quan hệ quốc phòng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào tiến trình hiện thực hóa các mục tiêu của Cộng đồng ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới./.

Tin ảnh: Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực