Tôn vinh 100 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc trong toàn quân

Thứ tư, 18/10/2023 17:03
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Đại tướng Lương Cường yêu cầu các chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương cần cố gắng nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để tiếp tục là hạt nhân, thủ lĩnh của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong toàn quân; là người trực tiếp truyền lửa, truyền thụ kinh nghiệm cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Tối 17/10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2018 - 2023.

Dự lễ có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng cùng gần 400 đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023 - 2028).

 Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại Lễ tuyên dương

Tại buổi lễ, 100 Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu, đại diện cho gần 1.000 Chủ tịch công đoàn cơ sở trong toàn quân đã được tuyên dương, khen thưởng.

Những năm qua, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Quân đội trong tình hình mới, triển khai toàn diện, đạt được nhiều kết quả thiết thực và có bước phát triển vững chắc. Với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, đổi mới, thiết thực”, Công đoàn Quốc phòng đã tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn đã góp phần cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động ra sức thi đua lập nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong thành quả chung đó, có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn, nhất là Chủ tịch công đoàn cơ sở. Mỗi cán bộ công đoàn trên từng cương vị công tác luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình, đồng hành cùng đội ngũ đoàn viên, người lao động và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Giai đoạn 2018-2023, từ thực tiễn công tác, thông qua các hoạt động phong trào, đã xuất hiện ngày càng nhiều các tấm gương cán bộ công đoàn điển hình tiên tiến xuất sắc, trên nhiều các lĩnh vực công tác. 

Đánh giá cao kết quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong toàn quân 5 năm qua, Đại tướng Lương Cường cho rằng, trên tất cả các lĩnh vực công tác đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn các cán bộ công đoàn điển hình tiên tiến xuất sắc. Các cán bộ công đoàn đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai các mô hình hay, cách làm hiệu quả với nhiều nội dung, hình thức phong phú, góp phần vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt phong trào thi đua của tổ chức công đoàn, điển hình như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”; chương trình “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”...

Bên cạnh đó, các tổ chức công đoàn trong toàn quân phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động “Tháng Công nhân” gắn với “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”, các cuộc thi như: “ Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Thi sản phẩm, đề tài sáng kiến”... gắn với phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị; tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại dân chủ, kịp thời giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của đoàn viên, người lao động, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Các hoạt động chính sách xã hội như thăm hỏi, trợ cấp đột xuất đối với đoàn viên, người lao động gặp tai nạn rủi ro, lũ lụt, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn... được quan tâm.

 Đại tướng Lương Cường và  Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao Bằng khen của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng các đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Quân đội, giai đoạn 2018-2023

Đại tướng Lương Cường khẳng định, những thành tích trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn đạt được thời gian qua có sự đóng góp trực tiếp, quan trọng của các chủ tịch công đoàn cơ sở - những thủ lĩnh của người lao động, trong đó tiêu biểu là 100 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương dịp này. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích mà các cán bộ công đoàn cơ sở trong toàn quân đã đạt được trong 5 năm qua. Nhân dịp này, Đại tướng Lương Cường cũng gửi lời cảm ơn trân trọng tới Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì sự quan tâm, hướng dẫn, ủng hộ giúp đỡ có hiệu quả đối với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội thời gian qua.

Để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn trong toàn quân, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp và đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn trong toàn quân thực hiện tốt một số nội dung, trong đó có việc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Đặc biệt, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam lưu ý cần chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn có phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh, tâm huyết, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, tay nghề giỏi và uy tín cao; có tinh thần khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động trong lao động, sản xuất và công tác; thực sự là cầu nối quan trọng giữa lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, doanh nghiệp với đoàn viên công đoàn, người lao động.

 Thượng tướng Lê Huy Vịnh và Trung tướng Nguyễn Văn Gấu trao Bằng khen của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng các đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Quân đội, giai đoạn 2018-2023.

“Các chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương cần cố gắng nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để tiếp tục là hạt nhân, thủ lĩnh của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong toàn quân; là người trực tiếp truyền lửa, truyền thụ kinh nghiệm cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong cơ quan, đơn vị”, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, hoạt động của tổ chức công đoàn cần hướng mạnh về cơ sở. Các cơ quan, đơn vị phải tập trung nguồn lực, hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở thực hiện tốt hơn chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Đại tướng Lương Cường bày tỏ tin tưởng, với tiềm năng, thế mạnh và quyết tâm của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn quân, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội những năm tới sẽ tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả mới cao hơn nữa trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực