Triển khai công tác chuẩn bị Đoàn kiểm tra Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương

Thứ tư, 02/08/2023 21:26
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, qua kiểm tra kịp thời biểu dương những việc đã làm tốt, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế để các đơn vị làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian tới. Đại tướng Lương Cường lưu ý, khi kiểm tra các đơn vị phải thực hiện đúng quy chế làm việc, phối hợp chặt chẽ trong giải quyết công việc; kết thúc kiểm tra, khẩn tương hoàn thiện nội dung báo cáo kết quả kiểm tra tại các đơn vị.

Chiều 2/8, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 3 thuộc Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và Ban Cán sự đảng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên Đoàn kiểm tra.

 Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị

Đồng chí Hoàng Thị Thoa, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương, thành viên Đoàn kiểm tra công bố Kế hoạch số 140 ngày 24/2/2023, Quyết định số 155, 156 ngày 6/6/2023 của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương và các văn bản phục vụ kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cùng 4 cơ quan, đơn vị trực thuộc, gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Giàng; Ban Cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng 5 cơ quan, đơn vị trực thuộc, gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng, đoàn thể, Vụ Bảo hiểm xã hội, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trường Đại học Lao động - Xã hội.

Tại Hội nghị các thành viên Đoàn kiểm tra tập trung thảo luận dự thảo các văn bản như: Quy chế làm việc, Chương trình kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn kiểm tra.

 Đồng chí Hoàng Thị Thoa, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương bộ phận thường trực đã tích cực, chủ động dự thảo các văn bản đảm bảo chất lượng tốt chuẩn bị cho Hội nghị; đề nghị tiếp thu ý kiến tại Hội nghị, hoàn hoàn chỉnh các văn bản chuẩn bị cho kiểm tra. Đại tướng Lương Cương đề nghị các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu các nội dung, chương trình kiểm tra theo Kế hoạch số 140. Qua kiểm tra kịp thời biểu dương những việc đã làm tốt, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế để các đơn vị làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian tới. Đại tướng Lương Cường lưu ý, khi kiểm tra các đơn vị phải thực hiện đúng quy chế làm việc, phối hợp chặt chẽ trong giải quyết công việc; kết thúc kiểm tra, khẩn tương hoàn thiện nội dung báo cáo kết quả kiểm tra tại các đơn vị./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực