Trường Sĩ quan Chính trị đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Thứ tư, 13/01/2021 23:22
(ĐCSVN) – Trong 45 năm qua, những cán bộ chính trị cấp phân đội được đào tạo từ đây đã đóng góp vai trò to lớn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn quân. Nhiều đồng chí đã trưởng thành, phát triển, đảm nhiệm trọng trách trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; trở thành tướng lĩnh Quân đội, các nhà khoa học có uy tín, nhà sư phạm mẫu mực, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

Sáng 13/01, tại Hà Nội, Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và kỷ niệm 45 năm Ngày Truyền thống Nhà trường. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo buổi Lễ. 

Diễn văn chào mừng của đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị nêu rõ, cách đây 45 năm, sau Đại thắng mùa xuân năm 1975, quán triệt sâu sắc đường lối cách mạng, đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, ngày 14/01/1976, Trường Sĩ quan Chính trị được thành lập, có nhiệm vụ đào tạo chính trị viên đại đội cho toàn quân. Đây là sự tiếp nối lịch sử, truyền thống xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và là bước chính quy hóa công tác đào tạo chính trị viên của Quân đội ta.

 Đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị

đọc diễn văn chào mừng. (Ảnh: QĐ)

Trong 45 năm qua, Trường Sĩ quan Chính trị đã đào tạo hơn 30.000 cán bộ chính trị cấp phân đội; giáo viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự; giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng an ninh; phóng viên báo chí; cử nhân luật; cử nhân văn, sử; sĩ quan dự bị; cán bộ chính trị lực lượng Công an Nhân dân; cán bộ và giáo viên chính trị Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Những cán bộ chính trị cấp phân đội được đào tạo từ đây đã đóng góp vai trò to lớn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn quân. Nhiều đồng chí đã trưởng thành, phát triển, đảm nhiệm trọng trách trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; trở thành tướng lĩnh Quân đội, các nhà khoa học có uy tín, nhà sư phạm mẫu mực, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

Những năm gần đây, nhiệm vụ của Nhà trường liên tục có sự phát triển: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị cấp phân đội có trình độ đại học; đào tạo giáo viên khoa học xã hội nhân văn; đào tạo học viên quốc tế; đào tạo cán bộ chính trị trình độ cao đẳng và đại học cho Bộ Công an; đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh; đào tạo sau đại học; là cơ sở nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn quân sự của quân đội.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Nhà trường luôn đặc biệt coi trọng xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý. Từ lực lượng sư phạm ngày đầu thành lập chỉ có 5% cán bộ, giáo viên có trình độ đại học, 25% tốt nghiệp phổ thông trung học, đến nay, toàn Trường có 100% cán bộ, giảng viên có trình độ đại học trở lên, trong đó trên 70% có trình độ sau đại học, vừa trực tiếp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, vừa cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan chiến lược.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ. (Ảnh: QĐ).

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đánh giá cao những thành tích của Trường Sĩ quan Chính trị trong 45 năm xây dựng, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng yêu cầu Nhà trường cần thường xuyên, chủ động quán triệt và cụ thể hoá, vận dụng đúng đắn, sáng tạo quan điểm, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học; tích cực tham gia đấu tranh tư tưởng lý luận góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới, phấn đấu thực sự là “trường Đảng”, “trường Đoàn” trong Quân đội.

Tại buổi Lễ, Trường Sĩ quan Chính trị đã vinh dự được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, củng cố quốc phòng từ năm 2015 đến 2019. Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận những thành tích, kết quả của Nhà trường. Đồng thời, cũng là nguồn động viên tinh thần to lớn để tập thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Chính trị tiếp tục đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ; xứng đáng với niềm tin của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của toàn quân và Nhân dân các địa phương dành cho Nhà trường./.

Tin, ảnh: Tạ Quang Đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực