Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra công tác cứu hộ tại xã Trà Leng

Thứ bảy, 31/10/2020 16:55
(ĐCSVN) - Đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 biểu dương tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn với quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trong công tác tìm kiếm nạn nhân bị mất tích; đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn áp dụng mọi biện pháp đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thôn 1 xã Trà Leng.

Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm người mất tích ở Trà Leng

Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân vụ sạt lở đất ở Trà Leng

Tìm thấy thêm 2 thi thể trong vụ sạt lở ở Trà Leng

Bài 2: Nỗi đau bên dòng nước Leng

Đã tìm được 33 người mất tích còn sống tại vụ sạt lở thôn 1 xã Trà Leng

Nỗi đau bên dòng nước leng

leftcenterrightdel
  Trung tướng Thái Đại Ngọc - Tư lệnh Quân khu kiểm tra tại hiện trường

Sáng 31/10, Trung tướng Thái Đại Ngọc - Tư lệnh Quân khu 5 đã trực tiếp thị sát hiện trường và chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại vụ sạt lở ở thôn 1 xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Tại đây, đồng chí Tư lệnh Quân khu đã thăm, động viên lực lượng tìm kiếm cứu hộ và bà con nhân dân, gia đình bị nạn. Cùng đi có đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu.

Sau khi nắm tình hình, đồng chí Tư lệnh Quân khu biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn với quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trong công tác tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Đồng thời, đồng chí cũng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn áp dụng mọi biện pháp đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, nắm chặt tình hình thời tiết mưa bão, nhắc nhở các cơ quan chức năng làm tốt công tác chính sách hỗ trợ gia đình nạn nhân, bảo đảm vệ sinh phòng dịch; động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng tham gia tìm kiếm hoàn thành tốt nhiệm vụ và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Thái Đại Ngọc - Tư lệnh Quân khu 5 tặng quà người dân và hỗ trợ các gia đình có nạn nhân bị thiệt mạng tại thôn 1 xã Trà Leng.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Thái Đại Ngọc đã trao 300 suất quà tặng bà con xã Trà Lăng, mỗi suất trị giá 400.000 đồng và hỗ trợ các gia đình có nạn nhân bị thiệt mạng, mỗi người chết 5 triệu đồng.

Trước đó, Trung tướng Thái Đại Ngọc đã có cuộc họp khẩn với Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My về công tác phòng chống bão số 10 và tăng cường lực lượng, đẩy nhanh công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tính trong vụ sạt lở đất ở thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực