Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Thứ sáu, 20/12/2019 17:17
(ĐCSVN) - Thời gian qua, chính quyền, các đoàn thể và lực lượng vũ trang thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) với huyện Kampongtrach (tỉnh Kampốt, Campuchia) đã nỗ lực thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý bảo vệ an ninh biên giới gắn liền với việc phát triển kinh tế - xã hội; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
leftcenterrightdel
Lực lượng Chi cục Hải Quan và Bộ đội Biên phòng sử dụng chó nghiệp vụ kiểm tra phương tiện, hàng hóa lưu thông qua cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên. 

Hà Tiên là thành phố biên giới nằm phía Tây Nam của Tổ quốc, có diện tích tự nhiên 10.048,83 ha, dân số thành phố trên 12.000 hộ với 50.402 người, có cửa khẩu quốc tế, đường biên giới bộ 13,7 km và bờ biển dài 22,6 km, giáp với Vương quốc Campuchia. Thành phố có địa giới hành chính được chia thành 5 phường và 2 xã (01 xã đảo, 01 phường biên giới), 28 ấp-khu phố với dân số 50.402 người; trong đó, dân tộc Kinh chiếm 78,60%, dân tộc Khmer chiếm 14,48%, dân tộc Hoa chiếm 6,26% và dân tộc khác chiếm 0,66%.

Giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới năm 2019 đạt 170,4 triệu đô la Mỹ, tăng 26% so với cùng kỳ. Xuất khẩu tiểu ngạch ước đạt 48,118 tỷ Việt Nam đồng. Công ty Điện lực Kiên Giang đã cung cấp cho tỉnh Kam – Pốt (Campuchia) ước 73,48 triệu kwh, trị giá 5,07 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ.

Quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và các ban, ngành, địa phương hai bên với các tỉnh giáp biên của nước bạn Campuchia được củng cố, tăng cường, duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp và phát triển. Nhân dịp các ngày lễ, tết cổ truyền của dân tộc hai nước, hai bên đều tổ chức các đoàn qua lại thăm chính thức để gặp gỡ, trao đổi, thể hiện tình cảm chân thành và duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị hợp tác, cùng phát triển.

Tiếp đến, lực lượng Công an, quân sự, chính quyền của Thành phố và huyện Kam-pong-trach (tỉnh Kam-pốt, Campuchia) duy trì họp giao ban trao đổi kinh nghiệm và nghiệp vụ thông qua các cơ chế tiếp xúc, trao đổi thông tin góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới; định kỳ tổ chức hội nghị sơ kết về công tác phối hợp bảo vệ an ninh biên giới; phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới thực hiện tốt giữ vững mối quan hệ hợp tác hòa bình, hữu nghị. Tổ chức các cuộc giao lưu, đối thoại với các lực lượng chức năng của Campuchia giáp biên giới để trao đổi về tình hình an ninh, trật tự trên tuyến biển; phối hợp trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển; thống nhất xử lý các tình huống phát sinh.

Cùng với đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên duy trì cập nhật thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước qua các đoàn khách xuất, nhập cảnh qua hai nước. Tổ chức lễ ký kết nghĩa giữa phường Đông Hồ với xã Bâng Sa La Nam; phường Mỹ Đức với xã Sây Sọc Tây; hoàn thành công tác xây dựng đường dân sinh biên giới trong khu vực Vành đai biên giới từ cột mốc 306 - 313 có tổng chiều dài hơn 14,5km. Phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố, các xã, phường biên giới thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo; tuyên truyền các văn bản như: Chỉ thị số 689/CT-TTg, ngày 18/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ; Công điện 732/CĐ-TTG, ngày 28/5/2017 về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác trái phép hải sản ở vùng biển nước ngoài; Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; tuyên truyền về tranh chấp ngư trường, đánh bắt hải sản trái phép.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thực hiện ký kết giao ước thi đua xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển với Ủy ban Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia huyện Kampongtrach, tỉnh Kampot. Đặc biệt, hai bên đã phối hợp tổ chức ký kết nghĩa Cụm dân cư hai bên biên giới được 04 cặp: khu phố Mỹ Lộ với phum Tho Câu; phường Mỹ Đức với xã Xây Soc Tây; phường Đông Hồ với xã Bâng Sa La Nam; xã Tiên Hải với phường Kép, Thành phố Kép (Campuchia). Đây là mô hình mới được tổ chức lần đầu, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của người dân hai nước, nên đã phát huy tác dụng ngay sau khi triển khai. Phát động phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự khu vực biên giới”; phát động các khu dân cư và hộ gia đình đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc, an ninh trật tự xóm, ấp, khu vực biên giới. Vận động các mạnh thường quân tài trợ quà và tổ chức khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 300 lượt người dân Campuchia; vận động thành lập được 8 tổ tự quản đường biên, cột mốc, an ninh trật tự xóm, ấp với 24 hộ tham gia.

Theo đồng chí Phạm Thị Tuyết Minh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Thành phố thường xuyên duy trì họp giao ban giữa lực lượng Công an, quân sự và chính quyền 02 bên biên giới để trao đổi kinh nghiệm và nghiệp vụ thông qua các cơ chế tiếp xúc và trao đổi thông tin góp phần giữ vững an ninh, chính trị xây dựng biên giới hoà bình hữu nghị…; tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác với chính quyền các tỉnh giáp biên giới về đầu tư phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội; tiếp tục tăng cường mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của hai bên cả về số lượng và chất lượng; phát huy những cơ chế, chính sách của Chính phủ cho khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng liên kết với các doanh nghiệp ở địa phương khác để có nguồn hàng ổn định, giữ được thị trường; đồng thời, chào bán một số mặt hàng tiêu dùng mới mà đối tác đang cần; từng bước tiến tới đầu tư sản xuất, mua bán tại các tỉnh giáp ranh của nước bạn; hợp tác đẩy mạnh việc khai thác các điểm đến tham quan du lịch. Duy trì quan hệ đối ngoại, ký thỏa thuận kết nghĩa xã, phường, đoàn thể hai bên biên giới, phối kết hợp cùng các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn; phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự khu vực biên giới”...


Quốc Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực