6 tháng đầu năm, tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán đạt 114.840 tỷ đồng

Thứ sáu, 05/07/2013 15:35

(ĐCSVN)Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong 6 tháng đầu năm 2013, tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán thông qua phát hành cổ phiếu, đấu giá cổ phần hóa và đấu thầu trái phiếu chính phủ đạt 114.840 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2012.

 

Ảnh minh họa. (Nguồn: vietstock.vn) 

Tuy nhiên, cũng theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lượng vốn huy động thông qua phát hành cổ phiếu chỉ đạt 2.344 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm ngoái; đấu giá cổ phần hoá đạt 420 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ; tổ chức được 110 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ với tổng giá trị trúng thầu đạt trên 112.000 tỷ đồng, chiếm 67% so với tổng khối lượng trúng thầu cả năm 2012.

Kết thúc tháng 6/2013, tổng số công ty niêm yết trên 2 sàn đã tăng lên thành 737 công ty, trong đó có thêm 7 công ty niêm yết mới. Tuy nhiên, cũng có 21 công ty bị hủy niêm yết do lỗ 3 năm liên tiếp, lỗ luỹ kế vượt quá vốn điều lệ, hủy niêm yết tự nguyện để tái cấu trúc công ty và để thực hiện giải thể công ty, bằng số lượng công ty huỷ niêm yết cả năm 2012.

 

Trong 6 tháng đầu năm đã có 180 công ty vi phạm quy định về công bố thông tin. Theo đó, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013 vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức ngày 3/7, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cho biết, trong thời gian tới cần tăng cường kiểm tra, giám sát các thông tin qua tin đồn để kịp thời báo cáo và xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Thường xuyên giám sát các công ty niêm yết, đồng thời triển khai các biện pháp như kéo dài thời gian giao dịch, nới rộng biên độ giao dịch nhằm gia tăng tính thanh khoản và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Tiếp tục tăng cường công tác giám sát giao dịch, kịp thời phát hiện các dấu hiệu giao dịch bất thường, giao dịch nội bộ, thao túng giá chứng khoán. Phối hợp với các đơn vị liên quan phân tích, nhận định dấu hiệu giao dịch bất thường; thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trên thị trường chứng khoán./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực