Khả quan lợi nhuận ngân hàng

Thứ sáu, 22/07/2011 15:13

 

 Ảnh minh họa (Nguồn: báo Đầu tư)

Mặc dù phải siết chặt tín dụng và diễn biến lãi suất 2 quý đầu năm 2011 không mấy thuận lợi, song kết quả kinh doanh 6 tháng của nhiều ngân hàng vẫn rất khả quan.

Tính tới ngày 30/6/2011, tổng tài sản của DongABank đạt 62.759 tỷ đồng, tăng 1,54% so với tháng trước và bằng 89,6% kế hoạch năm. Huy động vốn của Ngân hàng đạt 55.189 tỷ đồng, bằng 91,9% kế hoạch năm, tổng dư nợ tín dụng bình quân 6 tháng đầu năm là 40.278 tỷ đồng. Đáng chú ý, tổng lợi nhuận trước thuế đạt được trong 6 tháng đầu năm 2011 (bao gồm cả các công ty trực thuộc) của DongA Bank là 676 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm.

Theo ông Trần Phương Bình, Tổng giám đốc DongA Bank, với con số lợi nhuận như trên, Ngân hàng giữ chỉ tiêu chia cổ tức cho cổ đông trong năm nay ở mức tối thiểu 15%.

“6 tháng cuối năm, khả năng mặt bằng lãi suất sẽ có những thay đổi tích cực, lạm phát có dấu hiệu đi xuống cộng thêm đà tăng trưởng tín dụng của DongA Bank hiện vẫn ở mức thấp (6 tháng chỉ tăng 8%), sẽ là cơ hội cho Ngân hàng phát triển hoạt động cho vay khi thị trường có tín hiệu tích cực”, ông Bình nói.

Trên thực tế, nguồn thu đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận của các ngân hàng thương mại chủ yếu từ hoạt động cho vay. Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết, lợi nhuận của Sacombank (chưa bao gồm các công ty trực thuộc) trong tháng 6 là 301 tỷ đồng. Lũy kế 2 quý đầu năm nay, Sacombank đạt 1.490 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bằng 55% kế hoạch cả năm. Nguồn thu từ lãi đóng góp vào tổng lợi nhuận của Sacombank 2 quý đầu năm 2011 là 83%, trong đó thu từ hoạt động tín dụng chiếm khoảng 40%.

Hoạt động của ngân hàng nửa cuối năm chưa hết khó khăn, khi chi phí đầu vào chưa giảm theo biến động lãi suất tiền gửi, đồng thời các ngân hàng phải thu hẹp dần tín dụng phi sản xuất về mức 16% vào cuối năm. Song với kết quả đạt được 6 tháng qua so với chỉ tiêu đưa ra cả năm vẫn khả thi, một số ngân hàng kỳ vọng sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận như đã xây dựng.

Kết thúc quý II/2011, ABBank đạt 46,3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm với 307,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tổng tài sản của ABBank đạt trên 38.955 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 81,2% kế hoạch năm; huy động vốn từ tổ chức kinh tế, dân cư đạt trên 25.940 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 19.148 tỷ đồng, hoàn thành 79,8% kế hoạch cả năm.

“Thị trường nửa cuối năm được dự báo còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao, đòi hỏi các ngân hàng phải có chiến lược phù hợp, công tác dự báo và điều hành sát thực tiễn”, bà Trần Thanh Hoa, Tổng giám đốc ABBank nhận định và cho biết, dù khó khăn, ABBank vẫn tiến tới hoàn thành chỉ tiêu cả năm 2011 (tổng tài sản đạt mức 48.000 tỷ đồng; vốn điều lệ đạt 4.200 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 664 tỷ đồng).

Với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đưa ra cho năm 2011 ở mức 2.700 tỷ đồng, Sacombank cho biết, đủ khả năng để hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch. Tuy nhiên, nếu so với tổng tài sản, thì lợi nhuận đạt được của các ngân hàng vẫn rất “khiêm tốn”.

Chẳng hạn, tại Sacombank, xét trên tổng tài sản của Ngân hàng (140.000 tỷ đồng), thì chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 2.700 tỷ đồng mà Ngân hàng đưa ra cho cả năm 2011 không phải là cao. Tương tự, với vốn điều lệ trên 17.587 tỷ đồng và dự kiến tăng lên 24.622 tỷ đồng trong năm 2011, tổng tài sản của VCB tính đến cuối năm 2010 là 307.496 tỷ đồng và theo kế hoạch sẽ đạt mức 353.620 tỷ đồng vào cuối năm nay, thì chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế VCB đưa ra cho năm 2011 (5.650 tỷ đồng, tăng 3,12% so với năm trước) cũng không cao.

Trong khi khối các ngân hàng lớn vẫn thu được lợi nhuận khá, thì khối ngân hàng cổ phần nhỏ đang lo ngại về việc sẽ khó hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận khi mặt bằng lãi suất còn cao. Minh chứng là, trong 6 tháng đầu năm 2011, nhiều ngân hàng quy mô nhỏ mới hoàn thành được khoảng 30% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm./.
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực