Các cấp ủy đảng nâng cao nhận thức hơn nữa về ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội

Thứ hai, 22/07/2024 16:16
(ĐCSVN) - Để phát huy hiệu quả, kết quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nâng cao nhận thức hơn nữa về vai trò, vị trí, ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội.
Nông dân vay vốn đầu tư cho vườn cam xoàn thay ruộng lúa. (Ảnh: Ngân hàng Chính sách xã hội VN)

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, tín dụng chính sách xã hội đạt được một số kết quả nổi bật. Tổng nguồn vốn tăng trên 2.946 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 228% so với năm 2014; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12,5%/năm. Trong đó, nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chuyển về tăng 1.765 tỷ đồng so với năm 2014; nguồn vốn huy động được cấp bù lãi suất tăng 607 tỷ đồng, gấp 9,2 lần so với năm 2014. Đặc biệt là nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương (thành phố và quận, huyện) tăng gần 575 tỷ đồng so với năm 2014, gấp 14 lần so với năm 2014.

Cũng theo Ban Thường vụ Thành ủy, trong 10 năm qua, thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho trên 306.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, tạo sinh kế, tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện đời sống, với số tiền đạt trên 8.222 tỷ đồng. Đặc biệt, hoàn thành sớm chỉ tiêu giảm nghèo theo từng giai đoạn, tỷ lệ hộ nghèo ở mức 3,95% đầu năm 2014 đến nay chỉ còn 0,21% (tương đương 764 hộ nghèo); 31/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng dư nợ tăng 2.939 tỷ đồng, tăng gần 2,3 lần so năm 2014, có 25,7% số hộ dân của thành phố được tiếp cận vốn tín dụng chính sách xã hội và đã đầu tư đến 100% ấp, khu vực trên địa bàn thành phố. Chất lượng tín dụng được giữ vững; tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh dưới mức bình quân toàn quốc. Mạng lưới Điểm giao dịch xã và Tổ tiết kiệm vay vốn giúp chuyển nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến tận tay người thụ hưởng nhanh chóng, tiết kiệm chi phí…

Ông Trần Việt Trường - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố - khẳng định, qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” có thể khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân và ngày càng đi vào cuộc sống, góp phần đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững; đảm bảo an sinh xã hội. Tín dụng chính sách xã hội đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát được tăng cường. Quy mô tăng trưởng tín dụng không ngừng mở rộng, số lượt người được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi ngày càng nhiều, chất lượng tín dụng được nâng cao.

 Hộ nông dân vay vốn trồng đu đủ sạch thoát nghèo. (Ảnh: Ngân hàng Chính sách xã hội VN)

Để phát huy hiệu quả, kết quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nâng cao nhận thức hơn nữa về vai trò, vị trí, ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội. Ban cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố huy động các nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; tích hợp các chương trình tín dụng chính sách xã hội trong các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030. Đồng thời, hàng năm trình HĐND Thành phố xem xét, bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay để hoàn thành mục tiêu Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội. Bên cạnh đó, triển khai cho vay đối với một số Chương trình mục tiêu quốc gia theo Nghị quyết số 111 của Quốc hội, như: Chương trình mỗi xã một sản phẩm; cho vay duy trì, phát triển các làng nghề truyền thống; cho vay phát triển du lịch sinh thái; củng cố, kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp; đảm bảo an toàn, hiệu quả ở các điểm giao dịch xã; mở rộng đối tượng được vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và Ngân hàng Chính sách xã hội trong công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo, đối tượng chính sách; tập trung nguồn vốn từ cuộc vận động “Vì người nghèo” do Mặt trận Tổ quốc phát động; nguồn vốn có tính chất từ thiện và các nguồn vốn khác gửi vào Ngân hàng Chính sách xã hội góp phần bổ sung nguồn vốn để thực hiện cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội… Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp nâng cao trách nhiệm nhận ủy thác cho vay, tích cực phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội và chính quyền địa phương củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hoạt động ủy thác và hoạt động của Tổ Tiết kiệm và Vay vốn; hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn đúng quy định…/..

CM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực