Thành phố Nam Định có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển chung của vùng Nam sông Hồng

Thứ hai, 01/07/2024 22:21
(ĐCSVN) - Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc khẳng định: Thành phố Nam Định - thủ phủ của Thiên Trường xưa và Nam Định nay luôn giữ một vị trí chiến lược và có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển chung của vùng Nam sông Hồng và tỉnh Nam Định.
Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Báo Nam Định).

Ngày 1/7, Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nam Định đã tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (1/7/1954-1/7/2024).

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân thành phố Nam Định; những đóng góp to lớn của các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các lực lượng tham gia giải phóng thành phố cùng các gia đình có công với cách mạng đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu được nghe lãnh đạo thành phố Nam Định báo cáo khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian qua. Theo đó, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, đến nay thành phố Nam Định đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh. Với mục tiêu phát huy tiềm năng, lợi thế; xây dựng, phát triển thành phố Nam Định theo hướng hiện đại, đồng bộ, có bản sắc riêng, có tính bền vững, có không gian đô thị mở rộng theo quy hoạch, xây dựng chính phủ điện tử, đô thị thông minh, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, phát triển xây dựng đô thị văn minh.

Những năm gần đây, kinh tế thành phố liên tục tăng trưởng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Hiệu quả của nền kinh tế được nâng lên; tập trung phát triển các ngành công nghiệp theo hướng đầu tư công nghệ hiện đại, tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa, cây cảnh, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân thành phố Nam Định đã đạt được trong 70 năm qua. Đồng thời khẳng định, thành phố Nam Định - thủ phủ của Thiên Trường xưa và Nam Định nay luôn giữ một vị trí chiến lược và có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển chung của vùng Nam sông Hồng và tỉnh Nam Định....  Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân thành phố Nam Định tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, xứng đáng là trung tâm về chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

Mục tiêu thành phố đề ra đến năm 2025 là xây dựng phát triển thành phố Nam Định theo hướng hiện đại, đồng bộ, có bản sắc riêng, có tính bền vững, có không gian đô thị mở rộng theo quy hoạch, xây dựng chính phủ điện tử, đô thị thông minh đưa nền kinh tế thành phố tăng trưởng vượt bậc cả về quy mô cũng như giá trị.

Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định nhấn mạnh, để sớm trở thành trung tâm, hạt nhân của tiểu vùng Nam đồng bằng sông Hồng, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời rà soát, lựa chọn, tập trung nguồn lực để thúc đẩy hình thành và phát triển một số chức năng trung tâm có lợi thế, tiềm năng của thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và thành phố Nam Định chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Báo Nam ) 

Để xây dựng, phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ và có bản sắc riêng, thành phố Nam Định đang dần hình thành 3 vùng phát triển. Vùng phát triển đô thị trung tâm hiện hữu với chức năng là trung tâm hành chính, thương mại, văn hóa của tỉnh. Vùng phát triển đô thị về phía Tây và Tây Bắc, hình thành các khu vực đô thị tổng hợp, khu công nghiệp. Vùng phát triển đô thị về phía Nam và Đông Nam thành phố, hình thành đô thị dịch vụ, thương mại, phát triển vùng sinh thái nông nghiệp.

Bí thư Thành uỷ thành phố Nam Định Nguyễn Anh Tuấn cho biết, thời gian tới thành phố sẽ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi giữa các khu vực trong thành phố và hạ tầng giao thông các tuyến Quốc lộ 21, 21B, 38B... Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ công trình xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, thành phố Nam Định đã tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thành phố Nam Định tại Trường Tiểu học phường Cửa Nam. Dự án có tổng mức đầu tư 93,7 tỷ đồng, quy mô nhà 3 tầng gồm: 30 phòng học, các phòng học chức năng phục vụ học tập, nhà ăn, nhà bếp… Công trình được khởi công tháng 9/2022 và hoàn thành tháng 6/2024./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực