Xác định sứ mệnh, trách nhiệm, vai trò lớn lao của mình trong sự nghiệp phát triển

Thứ sáu, 02/08/2024 14:15
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Thấm nhuần quan điểm “dân là gốc”, “dân là chủ thể”, “dân là trung tâm”, hơn lúc nào hết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Nam Định cần xác định sứ mệnh, trách nhiệm, vai trò lớn lao của mình trong tuyên truyền, vận động, cổ vũ, động viên từng người dân, từng gia đình, từng khu dân cư tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương bằng những việc làm cụ thể...

 

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội.  

Sáng 2/8, tại Nhà văn hóa 3-2 tỉnh Nam Định, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029 khai mạc phiên họp chính thức.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc cùng 299 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp, giai cấp và khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh Nam Định tham dự Đại hội.

Nhiều con số “biết nói”

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Nam ịnh luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới, thể hiện rõ hơn tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp xã hội, các tôn giáo. Trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đã được triển khai có kết quả.

5 chương trình hành động đề ra cơ bản được thực hiện tốt. Vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc được nâng cao. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua được thực hiện có hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm triển khai thực hiện. Kết quả, 12/12 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội XVI đề ra. Nổi bật là, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” huy động đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại các địa phương.

 Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội. 

Trong 5 năm qua, nhân dân đã tự nguyện góp 2.897 ha đất nông nghiệp, hiến 206 ha đất thổ cư (tổng giá trị ước tính khoảng 7.000 tỷ đồng); đóng góp ủng hộ 1.553 tỷ đồng làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng và các công trình phúc lợi ở cấp xã và khu dân cư… Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được 126,264 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 542 nhà Đại đoàn kết, nâng cấp sửa chữa 205 nhà; giúp khám chữa bệnh, thăm hỏi người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn; hằng năm 100% hộ nghèo được thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên Đán. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã chủ trì giám sát được trên 10.000 cuộc…

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội XVII phấn đấu tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên đạt từ 80% trở lên; hằng năm, 100% khu dân cư tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tỉnh được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên Đán; tập trung triển khai hoàn thành mục tiêu cuộc vận động “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025...

Tại Đại hội, các ý kiến tham luận đã nêu bật vai trò của các tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; chăm lo đời sống nhân dân; tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn.

Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, sau gần 30 năm tái lập tỉnh, Nam Định đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả; Kinh tế - xã hội phát triển; quốc phòng – an ninh được giữ vững; văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả; an sinh xã hội được quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; niềm tin của Nhân dân vào Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Nam Định vươn lên là một địa phương có sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Các chỉ số về phát triển kinh tế đều tăng, đến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

“Đây là những kết quả xuất sắc, toàn diện, rất đáng tự hào, là minh chứng sinh động, cụ thể của sự đoàn kết, đồng lòng, tinh thần sáng tạo, đổi mới, quyết liệt đột phá của cấp ủy, chính quyền, quân và dân trong tỉnh. Trong kết quả chung đó, có đóng góp tích cực, quan trọng của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh” - Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà  phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.  

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh Nam Định cần bám sát, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc", phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp và tham gia bầu cử Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Làm tốt vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó cần nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Làm tốt công tác tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vụ việc phức tạp ngay từ khi mới phát sinh, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực để góp phần xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Nhấn mạnh Nam Định đang trong giai đoạn bứt phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, thấm nhuần quan điểm “dân là gốc”, “dân là chủ thể”, “dân là trung tâm”, hơn lúc nào hết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Nam Định cần xác định sứ mệnh, trách nhiệm, vai trò lớn lao của mình trong tuyên truyền, vận động, cổ vũ, động viên từng người dân, từng gia đình, từng khu dân cư tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương bằng những việc làm cụ thể.

Vận động Nhân dân triển khai các nhiệm vụ sát thực với địa phương như: Vận động 75 xã sát nhập ổn định tư tưởng; giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế; hoặc tham gia đóng góp vào các chủ trương, chính sách tỉnh. Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường phát huy truyền thống quê hương văn hiến; khơi dậy sức sáng tạo và khát vọng xây dựng quê hương Nam Định.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, hướng hoạt động về địa bàn khu dân cư; đồng thời triển khai thực hiện tốt 2 nội dung mới: Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và Chương trình Xây dựng khu dân cư "Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

 Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nam Định chúc mừng Ban Chấp hành Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định khoá XVII nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Về công tác nhân sự tại Đại hội, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn các vị Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa mới tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết để cống hiến sức lực, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc biểu dương những kết quả đạt được của MTTQ các cấp trong tỉnh trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố và tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trao tặng Đại hội lẵng hoa và bức ảnh Bác Hồ, Bác Tôn - biểu tượng vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Nam Định đã tặng lẵng hoa tươi thắm và bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chúc mừng Đại hội mang dòng chữ “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”./.

 

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực