Lạng Sơn: Vốn tín dụng chính sách cùng với các nguồn lực khác đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo

Thứ ba, 30/07/2024 12:57
(ĐCSVN)- Trong giai đoạn 2014 - 2024, vốn tín dụng chính sách cùng với các nguồn lực khác đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Lạng Sơn từ 14,9% năm 2014 xuống còn 6,02% năm 2023.

Ngày 29/7/2024, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong 10 năm qua, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và tổ chức đoàn thể các cấp tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, qua đó, tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động trong triển khai tín dụng chính sách xã hội.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, doanh số cho vay đạt 14.009,3 tỷ đồng, với 511.142 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh đã được vay vốn để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, giúp 71.820 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo, 23.995 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, 56.637 lượt người lao động được vay vốn để tạo việc làm ổn định từ chương trình cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, 2.910 lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đầu tư xây dựng được 145.995 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, xây dựng được 9.551 căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách. Trong giai đoạn 2014 - 2024, vốn tín dụng chính sách cùng với các nguồn lực khác đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương từ 14,9% năm 2014 xuống còn 6,02% năm 2023…

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị . (Ảnh: Langson.gov.vn)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nâng cao nhận thức hơn nữa về vai trò, vị trí, ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị 40-CT/TW; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chủ trương huy động các nguồn lực thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện cần nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm giám sát và phản biện xã hội trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm đề nghị Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách, chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đảm bảo an toàn, hiệu quả, tránh việc trục lợi chính sách; tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp nâng cao trách nhiệm, vai trò nhận ủy thác cho vay, hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn đúng quy định, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả.

Phát biểu kết luận, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Lạng Sơn tiếp thu những ý kiến chỉ đạo; đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố trong thời gian tới tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 40-CT/TW đến toàn bộ hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

NHCSXH tỉnh Lạng Sơn cần bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và định hướng của NHCSXH Trung ương xây dựng kế hoạch theo từng quý, cả năm để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ; các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác tiếp tục thực hiện các nội dung uỷ thác và phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và chính quyền địa phương nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội.../.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực