EVN: Đã chuyển 400 tỷ đồng đến Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19

Thứ năm, 24/06/2021 07:00
(ĐCSVN) - Sau khi đã cam kết và trao tượng trưng tại Lễ ra mắt Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 (ngày 5/6/2021). Số tiền 400 tỷ đồng đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chuyển đến Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid -19. Với tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng, chung tay cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, tại Lễ ra mắt và tiếp nhận sự đóng góp, ủng hộ của các cá nhân, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp cho Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động, ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã trao biểu trưng 400 tỷ đồng để góp phần xây dựng Quỹ.

leftcenterrightdel

Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19 xác nhận EVN đã chuyển số tiền 400 tỷ đồng đến Quỹ. Ảnh evn.vn 

Với tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng, chung tay cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, EVN đã tích cực chung tay cùng Chính phủ và nhân dân cả nước nhanh chóng đẩy lùi đại dịch, góp phần đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có chủ trương mua vắc-xin phòng đại dịch cho Nhân dân cả nước. Bên cạnh việc sử dụng ngân sách Nhà nước để mua vắc-xin, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định thành lập Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 để huy động các nguồn lực trong xã hội cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

Quỹ được thành lập với sứ mệnh huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp xã hội để chia sẻ với ngân sách Nhà nước nhằm phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân trên nguyên tắc đảm bảo sự tự nguyện đóng góp, hoạt động công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật và thuận lợi nhất cho việc đóng góp.

Trên tinh thần khẩn trương, tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, với vai trò, trách nhiệm tiên phong của doanh nghiệp Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội đối với cộng đồng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 với số tiền là 400 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền mà EVN và các đơn vị thành viên đã đóng góp, ủng hộ cho các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề cũng như hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch của ngành Y tế đối với riêng đợt dịch COVID-19 từ cuối tháng 4 trở lại đây là hơn 408 tỷ đồng. Đồng thời, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thể hiện vai trò, ngoài trách nhiệm tiên phong của doanh nghiệp Nhà nước đối với cộng đồng xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bằng việc thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện 3 lần, với tổng số tiền khoảng 13.800 tỷ đồng. 

Hiện nay, EVN và các đơn vị vẫn đang tiếp tục phấn đấu, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ kép: vừa thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

ND

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực