Côn Đảo thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực năng lượng

Thứ sáu, 25/09/2015 10:23

(ĐCSVN) – Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt cũng như phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện Côn Đảo. tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có quy hoạch, phát triển nguồn điện cho địa phương này, bao gồm nguồn điện diesel kết hợp đầu tư khai thác nguồn nhiệt điện khí và các nguồn năng lượng tái tạo như gió, mặt trời.

Dự án điện gió tại Côn Đảo sẽ giúp cho địa phương này
có thêm nguồn điện phát triển kinh tế- xã hội (Ảnh: K.V)


Theo đó, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu sẽ đầu tư phát triển lưới điện đồng bộ với các dự án nguồn năng lượng trên địa bàn huyện Côn Đảo nhằm nâng cao khả năng truyền dẫn, phân phối và cung ứng điện cho nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện này. Tổng vốn đầu tư nguồn lưới điện trên địa bàn huyện Côn Đảo là hơn 2.601 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2015-2020 là gần 1.768 tỷ đồng, giai đoạn 2021-2030 là hơn 833 tỷ đồng. Theo tính toán, nhu cầu điện để đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện Côn Đảo, năm 2015 điện thương phẩm là 16,368 triệu kWh. Năm 2020, điện thương phẩm là 47,120 triệu kWh. Năm 2030, điện thương phẩm là 140,872 triệu kWh.

Được biết hiện nay huyện Côn Đảo đang triển khai dự án nhà máy điện LNG Côn Đảo (khí thiên nhiên hoá lỏng). Đây là dự án do tổ hợp liên doanh gồm các công ty GraviFloat AS của Na Uy chuyên về đầu tư tài chính và công trình hàng hải; Công ty AsiaPower - Singapore, và Công ty BGrimm - Thái Lan, chuyên về phát điện thực hiện. Theo đó, dự án nhà máy điện LNG đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chấp thuận chủ trương đầu tư vào giữa năm 2015, bao gồm các cụm hạng mục như kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng, nhà máy điện khí độc lập với công suất 18MW tích hợp trên một module theo công nghệ GraviFloat của Na Uy, được xây lắp và đặt tại vùng mặt nước thuộc khu vực Hòn Trọc, Bến Đầm. Ngoài ra, một số công trình phụ trợ khác thuộc dự án cũng sẽ được xây dựng trên bờ như nhà điều hành và phối hợp vận hành phát - truyền tải điện với Tập đoàn điện lực Việt Nam, xưởng bảo dưỡng sửa chữa và kho chứa vật tư, xưởng chiết nạp bồn chứa LNG, khu lưu trú cho chuyên gia và công nhân. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 45 triệu USD.

Trước đó, dự án nhà máy điện gió tại huyện Côn Đảo cũng đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà máy được xây dựng tại vịnh Côn Sơn, với diện tích đất dự kiến 3,3 ha ở đất liền và 9 ha mặt biển. Dự án có tổng mức đầu tư 345 tỷ đồng, với các hạng mục bao gồm cụm điều hành trung tâm công nghệ cao, khu biệt thự chuyên gia và khu lắp đặt tuabin gió ngoài biển. Công suất nhà máy 4,5MW. Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Tài Nguyên Xanh làm chủ đầu tư, bao gồm các hạng mục chính gồm 2 tuabin gió trên biển, công suất 2x2MW, tuyến cáp ngầm biển 22 kV dài 2,5 km đưa điện từ tuabin gió vào bờ, hệ thống điện, hệ thống điều khiển thông tin liên lạc, trung tâm điều hành công nghệ cao…Sau khi đưa vào hoạt động, thì đây là nhà máy điện gió độc lập đầu tiên của Việt Nam, tự cung cấp năng lượng phát điện, tự điều hòa lưới điện, không phụ thuộc vào lưới điện quốc gia, được xây dựng trên vùng biển xa bờ. Khi đưa vào sử dụng, nhà máy sẽ cung cấp nguồn điện xanh, sạch cho huyện Côn Đảo với giá rẻ hơn rất nhiều so với việc phát điện bằng động cơ diesel hiện nay, góp phần giảm áp lực thiếu điện, kích thích sự phát triển kinh tế, xã hội cho huyện Đảo. Hiện cơ cấu sử dụng điện tại Côn Đảo, khu vực ngoài sinh hoạt chiếm tỉ trọng 70%, trong đó kinh doanh dịch vụ chiếm gần 50%, hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang khoảng 12% đến 13%, sản xuất từ 6% đến 7% và tỉ trọng điện cho sinh hoạt chiếm từ 32% đến 33%.

Do nguồn điện của huyện Côn Đảo duy nhất là nguồn diesel từ hai nhà máy điện là nhà máy điện trung tâm và nhà máy điện An Hội, tổng công suất thiết kế 4.762 kWh (hơn 4,7 MW), công suất thực sử dụng chỉ khoảng gần 3 MW. Trong đó, nhà máy điện An Hội có 4 tổ máy, công suất thiết kế 3 MW, công suất thực sử dụng là hơn 2,1 MW, đây là nhà máy hoạt động chính. Tuy nhiên, đến nay nhà máy này cũng đã bắt đầu xuống cấp do phải vận hành liên tục. Còn nhà máy điện trung tâm, công suất thiết kế 1,4762 MW. Đây là nhà máy trung tâm sử dụng từ trước ngày giải phóng đến nay, nên cũng đã xuống cấp, mặc dù cũng đã được đầu tư bổ sung thiết bị nhưng máy móc không đồng bộ. Những năm qua, để tạo điều kiện cho huyện Côn Đảo phát triển, mỗi năm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phải bỏ ra trên dưới 20 tỷ đồng bù giá điện cho tất cả các khu vực tiêu thụ điện.

Được biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản đề nghị Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho địa phương này được triển khai dự án nhà máy điện gió tại đây, chấp thuận giá bán điện của dự án Nhà máy điện gió huyện Côn Đảo theo Quyết định 2490/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, giá bán điện của dự án là 25cent/kWh, vào khoảng 5.259 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế VAT. Giá bán điện này thấp hơn giá thành sản xuất điện diesel là 3.281 đồng/kWh./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực