EVN kết nối và phát triển nguồn năng lượng tái tạo

Thứ tư, 28/09/2022 18:30
(ĐCSVN) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển CHLB Đức về kế hoạch thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và giảm thiểu khí phát tải trong thời gian nhằm thực hiện cam kết tại COP26.
leftcenterrightdel
Đoàn công tác từ CHLB Đức (ngồi bên phải) làm việc tại EVN. 

Theo đó, ngày 28/9, tại Hà Nội, ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tiếp và làm việc với ông Jochen Flasbarth - Quốc vụ khanh Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển CHLB Đức, cùng đoàn công tác cấp cao, về kế hoạch thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, giảm thiểu khí phát thải.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về sự phát triển của năng lượng tái tạo tại Việt Nam, sự kết nối nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện quốc gia; kế hoạch của EVN về thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và giảm thiểu khí phát tải trong thời gian nhằm thực hiện cam kết tại COP26.

Ông Jochen Flasbarth - Quốc vụ khanh Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển CHLB Đức đã chia sẻ về kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo tại Đức. Ông cũng bày tỏ rất ấn tượng với sự phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam, bên cạnh đó, việc phát triển năng lượng tại Việt Nam cần tính đến sự hợp lý trong cơ cấu các loại hình nguồn điện. 

Tại buổi làm việc, ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN đã chia sẻ về những đặc thù của hệ thống điện Việt Nam, cũng như những khó khăn, thách thức trong vận hành năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Thực hiện chuyển dịch năng lượng, hiện nay EVN đang triển khai các công trình nguồn điện, giảm phát thải khí nhà kính như: mở rộng các nhà máy thủy điện hiện hữu (Hòa Bình mở rộng, Ialy mở rộng, Trị An mở rộng). Đồng thời, xây dựng các nhà máy năng lượng mặt trời: Phước Thái 2 và 3 với tổng công suất đặt 150MW; nghiên cứu tiềm năng phát triển dự án nhà máy điện gió ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ...

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn công tác của CHLB Đức cũng đã đến thăm Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia – "đầu não" vận hành hệ thống điện, thị trường điện Việt Nam./.

TL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực