Tình hình cung ứng điện tiếp tục gặp khó khăn vì thời tiết

Thứ năm, 03/06/2010 16:38

 

Dự kiến sản lượng điện phân bổ trung bình toàn hệ thống tháng 5 sẽ chỉ ở mức 275-280 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất khoảng 15.900 MW.  

(ĐCSVN) - Từ tháng 4/2010 đến nay, tình hình cung ứng điện gặp nhiều khó khăn dẫn đến phải thực hiện điều hoà phụ tải, ảnh hưởng đến khách hàng sử dụng điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã họp báo công bố tình hình vận hành hệ thống điện và cung ứng điện tháng 4, tháng 5.

Về tình hình thiếu nước phát điện do khô hạn:

Tính đến tháng 5/2010, công suất lắp đặt nguồn điện toàn hệ thống gần 19.000 MW, trong đó 6.500 MW là thủy điện, chiếm 34,2%. Với phụ tải dao động từ 15.400 - 16.100 MW, hệ thống đủ công suất và có dự phòng nhất định.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của hiện tượng El-Nino, tình hình thời tiết trong các tháng cuối năm 2009 và mùa khô năm 2010 diễn biến hết sức bất thường, khô hạn nghiêm trọng, kéo dài xảy ra trên cả nước khiến các nhà máy thủy điện không đủ nước để phát điện. Tổng sản lượng thủy điện thiếu hụt do không tích được đầy các hồ là 987 triệu kWh. Ngoài nhiệm vụ sản xuất điện, trong 3 tháng đầu năm 2010, các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang còn thực hiện nhiệm vụ xả nước chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các địa phương đồng bằng và trung du Bắc bộ để đảm bảo vụ Đông Xuân 2009 - 2010 thắng lợi, kết hợp điều hòa nước cho chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn và cung cấp nước sinh hoạt cho các địa phương phía hạ du.

Trong điều kiện khô hạn như trên, năm nay mùa mưa Nam Bộ đến muộn hơn rất nhiều (cuối tháng 5) so với qui luật (thường cuối tháng 4), khiến nắng nóng diện rộng điễn ra trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam trong tháng 5, càng làm cho nhu cầu phụ tải tăng mạnh.

Qua thông tin có được, vừa qua tình hình khô hạn nghiêm trọng và lượng mưa suy giảm chưa từng thấy trong 100 năm qua cũng xảy ra khốc liệt ở vùng Tây Nam Trung Quốc từ tháng 10/2009, các nhà máy thủy điện Vân Nam thiếu nước, khiến cho lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc sụt giảm so với kế hoạch.

Nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng mạnh:

3 tháng đầu năm 2010, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 22,55 tỷ kWh, tăng 21,76% so với cùng kỳ 2009. Điện sản xuất và mua của EVN đạt 21,804 tỷ kWh, tăng 20,8% so với năm 2009, trong đó EVN sản xuất 12,977 tỷ kWh, mua ngoài 8,827 tỷ kWh (tăng 41,69%). Điện cấp cho công nghiệp và xây dựng tăng 25,5%, quản lý và tiêu dùng tăng 10,3%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, sản lượng điện cả hệ thống thực hiện ước đạt 39,207 tỷ kWh, tăng 19,5% so với cùng kỳ 2009. Điện sản xuất và mua của EVN đạt 37,912 tỷ kWh (tăng 18,65%), trong đó điện mua ngoài đạt 15,16 tỷ kWh, tăng 38,05% so với cùng kỳ 2009.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn như trên, nhìn chung, tình hình cung ứng điện trong Quí I/2010 được đảm bảo. Các hồ thủy điện đã đảm bảo đủ nước cho sản xuất nông nghiệp vụ Đông - Xuân. Trong điều kiện rất khó khăn, các đơn vị trong Tập đoàn đã cố gắng đảm bảo được mức tăng cao sản lượng thương phẩm 5 tháng (18,8%) và điện cấp cho công nghiệp - xây dựng (23,86%), cấp điện an toàn cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng như kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, v.v… và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu ở các địa phương.

Sản lượng điện cung cấp bình quân ngày của hệ thống điện trong tháng 4 là 267,79 triệu kWh (tăng 14,24%) so với cùng kỳ năm 2009, trong đó sản lượng ngày cao nhất đạt 285,2 triệu kWh. Tháng 5 sản lượng điện bình quân ngày của hệ thống (đến ngày 28/5) đạt 278,8 triệu kWh, tăng 19,45% so với cùng kỳ năm 2009. Sản lượng ngày cao nhất đạt 303,3 triệu kWh (ngày 20/5).

Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2010, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nỗ lực thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương huy động tối đa các nguồn điện. Tính chung 5 tháng đầu năm 2010, sản lượng các nguồn giá thành cao (gấp từ 4 - 5 lần giá bán) tăng mạnh so với cùng kỳ 2009 như sản lượng nhiệt điện chạy dầu FO (Hiệp Phước, Thủ Đức, Ô Môn, Cần Thơ) là 1,86 tỷ kWh (tăng 249,33%), tua bin khí dầu DO (Cà Mau, Bà Rịa, Thủ Đức, Cần Thơ) là 330 triệu kWh (tăng 290,82%), diesel tăng 115,92% so với cùng kỳ 2009.

Trước tình hình khó khăn về sản lượng điện như trên, sau khi xem xét báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 424/CT-TTg ngày 05/4/2010. Bộ Công Thương đã có Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 07/4/2010, trong đó có yêu cầu trong trường hợp mất cân đối cung cầu điện để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, cần lập và thực hiện kế hoạch điều hòa tiết giảm phụ tải theo các nguyên tắc.

Trong tháng 4-5/2010, Bộ Công Thương, Cục Điều tiết điện lực và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức kiểm tra việc cung ứng điện tại nhiều (20) tỉnh/thành phố. Qua kiểm tra, thấy về cơ bản các đơn vị đã tuân thủ đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương trong công tác điều hoà phụ tải. Một số tồn tại như thời gian cắt điện, trả điện chưa đúng như thông báo, lịch cắt điện chưa hợp lý, có khu vực cắt điện 2 lần trong ngày, thông báo trước cho khách hàng không đủ 5 ngày ở một số ít đơn vị đã được chỉ đạo, yêu cầu khắc phục ngay. EVN đã cho kiểm tra, xác minh. Với các đơn vị thực hiện điều hoà tiết giảm điện chưa tốt, EVN đã nhắc nhở và điều chỉnh lại.

Để góp phần cải thiện tình hình cung ứng điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam mong muốn cộng đồng xã hội tiếp tục cùng chung tay bằng hành động thiết thực sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm, không chỉ trong giai đoạn thiếu điện năm nay mà cả về lâu dài, nhằm tiết kiệm tài nguyên đất nước và bảo vệ môi trường.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực