Trạm biến áp 500 kV Hiệp Hòa: Phấn đấu về đích đúng hẹn

Thứ năm, 10/03/2011 00:55

(ĐCSVN) - Chỉ còn vài tháng nữa, Trạm biến áp 500 kV Hiệp Hòa sẽ được đóng điện. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận sẽ được cung cấp điện liên tục với chất lượng cao nhất. Anh Võ Huy Diễm – Trưởng  Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung cho biết: Hiện nay, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (Ban AMT) đang tiếp tục được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia NPT giao nhiệm vụ triển khai thi công dự án đường dây 500 kV Hiệp Hòa – Quảng Ninh....

Thực hiện tổng sơ đồ phát triển lưới điện do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành và đóng điện toàn bộ công trình Nhà máy thuỷ điện Sơn La (xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) tổng công suất 2.400 MW (6 tổ máy x 400) vào cuối năm 2012. Trước mắt, trong năm 2011, dự kiến phát điện tổ máy số 2, ngày 30.4.2011; phát điện tổ máy số 3, ngày 31.8.2011; phát điện tổ máy số 4, ngày 31.12.2011. Để kịp thời truyền tải hết công suất của Nhà máy thủy điện Sơn La, ngày 03/3/2010, tại huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã tiến hành khởi công xây dựng Trạm biến áp 500 kV Hiệp Hòa và các đường dây 220 kV đấu nối. 

Công nhân Công ty Xây lắp điện 1 lắp đặt thiết bị tại
trạm biến áp 500 kV Hiệp Hòa
 

Tại công trường, chúng tôi được anh Nguyễn Văn Lạc và anh Trần Đình Tiến – cán bộ kỹ thuật của Ban AMT cho biết: Trạm biến áp 500 kV Hiệp Hòa có diện tích rộng gần 16 ha nằm trên địa bàn 3 xã thuộc huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang. Công trình này được NPT giao cho Công ty CP Tư vấn điện 1 thiết kế; liên doanh nhà thầu Công ty xây lắp điện 1, 4 thi công; Ban AMT quản lý dự án và kiêm nhiệm vụ tư vấn giám sát công trình. Đây là một công trình có quy mô lớn, được lắp đặt 02 máy biến áp có tổng dung lượng 1.800 MVA và các thiết bị phân phối 500 kV, 220 kV, 35 kV. Trước mắt, Ban AMT triển khai lắp đặt 03/09 ngăn đường dây 500 kV (Sơn La 1, 2, Quảng Ninh 1) và 02 ngăn MBA. Phía 220 kV có sơ đồ 2 hệ thống thanh cái có thanh cái vòng với 16 ngăn. Trước mắt, lắp đặt thiết bị cho 10 ngăn đường dây: Sóc Sơn 1, 2, 3, 4, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Phả Lại, Long Biên 1, 2 và 02 ngăn MBA, 01 ngăn liên lạc, 01 ngăn mạch vòng. Xây dựng 3 nhánh đường dây 220 kV đấu nối vào trạm: nhánh 1 đường dây 220 kV Sóc Sơn - Thái Nguyên (2 mạch: 2,053 km;08 vị trí và 4 mạch: 3,489 km; 12 vị trí); nhánh 2: Đấu nối vào ĐZ 220 kV Phả Lại - Sóc Sơn (2 mạch đến Sóc Sơn: 3,73 km; 11 vị trí); nhánh 3: Đấu nối vào ĐZ 220 kV Phả Lại - Sóc Sơn (4 mạch đến Phả Lại: 3,845 km; 12 vị trí), tổng mức đầu tư của công trình trên 1.221 tỷ đồng.

Theo anh Nguyễn Văn Hồng, Trưởng ban chỉ huy trưởng công trình thi công Trạm biến áp 500 kV Hiệp Hòa: Sau khi được chủ dầu tư bàn giao mặt bằng, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa lạnh kéo dài nhưng đơn vị thi công đã hoàn thiện việc bốc dỡ phần lớp đất thực vật, san ủi mặt bằng, dự kiến theo kế hoạch tháng 4 năm nay sẽ xong toàn bộ phần xây dựng. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ chung, đơn vị thi công đã triển khai xây dựng móng đến đâu thì lắp đặt ngay thiết bị đến đó. Để đảm bảo tiến độ chung nhà thầu thi công đã huy động tối đa phương tiên và hơn 400 công nhân túc trực trên công trường. Đến nay, đã hoàn thành được khối lượng sau: đúc xong 18/52 móng cột cổng sân 500 kV, đúc xong 63/63 móng cột cổng sân 220 kV, 4/10 móng cột chiếu sáng, 301 móng thiết bị sân 500 kV đang thi công, đúc xong 581/631 móng thiết bị 220 kV. Nhà điều khiển trung tâm đã hoàn thành phần thô. Lắp dựng xong 63 cột cổng sân 220 kV cột CT2-2; lắp dựng xong 18/52 cột cổng sân 500 kV; lắp 81/81 xà thép sân 220 kV và chuẩn bị triển khai kéo rải dây dẫn thanh cái.

Hiện nay, 2 máy biến áp 500kV x 900 MVA; 3 máy cuộn kháng 500 kV dự kiến về đến cảng Hải Phòng cuối tháng 03/2011 và sẽ được Ban AMT tổ chức vận chuyển đến chân công trình vào đầu tháng 04/2011 để nhà thầu sẵn sàng lắp đặt. Riêng các thiết bị nhất thứ được cung cấp bởi liên doanh nhà thầu Areva T&D (Pháp-Indo-Việt Nam) đã nhận đủ hàng và tập kết ở kho bãi để nhà thầu sẵn sàng lắp đặt. Hiện nay mục tiêu đề ra là tháng 4/2011 xong phần xây dựng; tháng 7/2011 lắp đặt xong thiết bị nhất thứ, máy biến áp, cuộn kháng; tháng 9/2011 hoàn thành hệ thống PCCC; tháng 10/2011 hoàn thành lắp đặt phần nhị thứ và hoàn thiện các hạng mục còn lại của công trình để Trạm biến áp 500 kV Hiệp Hòa sẵn sàng mang điện trong quý 4 năm nay.

Theo quy hoạch phát triển lưới điện quốc gia giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu và các nhà máy phụ cận được xem là trung tâm Thủy điện của các tỉnh khu vực Tây Bắc với tổng công suất đặt khoảng 6.540 MW; Quảng Ninh, Hải Phòng và các vùng phụ cận được xem là của trung tâm nhiệt điện của các tỉnh khu vực Ðông Bắc với tổng công suất đặt khoảng 6.500 MW. Ðể dòng điện từ các trung tâm này hòa vào lưới điện quốc gia, phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước, việc sớm hoàn thành đóng điện trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa có ý nghĩa vô cùng lớn. Cuối năm 2009, NPT đã đóng điện đường dây 500 kV Quảng Ninh – Thường Tín và sắp đến sau khi Ban AMT tiếp tục triển khai dự án đường dây 500 kV để kết nối giữa 2 trạm biến áp 500 kV Hiệp Hòa và Quảng Ninh thì NPT sẽ thống nhất lưới điện 500 kV trên toàn quốc từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây, như vậy, NPT không chỉ góp phần cùng EVN giải quyết bài toán thiếu điện hiện nay mà còn tăng cường cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng của đất nước trong thời gian tới./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực