EVN thăm và làm việc tại Công ty Than Hòn Gai

Chủ nhật, 24/04/2022 15:00
(ĐCSVN) - Tại buổi thăm và làm việc, ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN gửi lời chúc đến tập thể CBCNV Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sẽ gặt hái nhiều thành công trong sản xuất kinh doanh và luôn phối hợp chặt chẽ với EVN trong việc đảm bảo cung cấp than cho sản xuất điện, để chung tay đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước.
Lãnh đạo EVN và TKV trao đổi sau khi kết thúc thăm hầm lò. Ảnh PV. 

Theo đó, ngày 24/4, tại Quảng Ninh, đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đến thăm và làm việc tại công trường, động viên cán bộ công nhân viên mỏ than Thành Công - Công ty Than Hòn Gai, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Tham gia đoàn công tác có ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN, ông Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc EVN, ông Ngô Sơn Hải – Phó Tổng giám đốc EVN, ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, cùng lãnh đạo các tổng công ty Phát điện 1, 2, 3, Công ty Nhiệt điện Thái Bình. Tiếp đoàn công tác có ông Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch HĐTV TKV, lãnh đạo các Ban chuyên môn của TKV, Công ty Than Hòn Gai.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty Than Hòn Gai đã thông tin nhanh về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Đây là đơn vị cung cấp than với khối lượng khoảng 2 triệu tấn/năm cho các nhà máy nhiệt điện của EVN. Cùng với đó, công ty còn duy trì tốt việc làm cho người lao động, thu nhập của công nhân lao động hầm lò đạt mức cao. Công ty thực hiện tốt công tác bảo vệ, hoàn nguyên môi trường như: 100% nước xả thải được xử lý theo đúng tiêu chuẩn; các bãi thải đều được phủ xanh…

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cho biết: Ngành Than - Khoáng sản và ngành Điện lực có những nét tương đồng về truyền thống lịch sử, cũng như những đóng góp vào sự nghiệp giành độc lập, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Giữa 2 tập đoàn còn có nét tương đồng về sự gắn kết giữa các thế hệ cán bộ, lãnh đạo và giai cấp công nhân.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐTV EVN gửi lời chúc đến tập thể CBCNV Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sẽ gặt hái nhiều thành công trong sản xuất kinh doanh, đưa tập đoàn ngày càng ổn định và phát triển trong thời gian tới. Lãnh đạo EVN mong muốn TKV luôn phối hợp chặt chẽ với EVN và các nhà máy nhiệt điện của EVN trong việc đảm bảo cung cấp than cho sản xuất điện, để chung tay đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực