Thái Bình: Thời tiết thuận lợi cho gieo cấy vụ mùa 2021

Chủ nhật, 31/10/2021 15:22
(ĐCSVN) – Theo Sở Nông nghiệp Thái Bình, vụ mùa 2021, toàn tỉnh bước vào gieo cấy trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. Theo đó, các địa phương đã chỉ đạo, tổ chức chấp hành khá tốt đề án sản xuất của tỉnh và của địa phương; lúa trỗ và vào mẩy trong điều kiện thuận lợi, dàn lúa tốt đồng đều, sâu bệnh năm nay ít phát sinh, chi phí thấp.
Ảnh minh hoạ (Ảnh: M.P) 

Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ mùa năm 2021 (bao gồm cả diện tích lúa của doanh nghiệp) đạt 76.664 ha, giảm 777 ha (-1%) so với vụ mùa năm 2020; cơ cấu giống lúa vụ mùa năm 2021 có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, diện tích lúa chất lượng cao đạt 22.838 ha, chiếm 29,8% diện tích. 

Giống lúa thuần có năng suất cao chiếm 70,2% gồm các giống lúa lai, Q5, BC15, TBR225,...

Theo tiến độ sản xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình, tính đến ngày 21/10/2021, diện tích lúa mùa trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch 65.198 ha, đạt 85% diện tích, diện tích cây vụ Đông đã trồng là 17.471 ha đạt 48% kế hoạch đề ra, thấp hơn 19,2% so với cùng kỳ năm 2020. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 và số 8, Thái Bình bị mưa lớn, tổng diện tích lúa bị đổ khoảng 4.024 ha, diện tích lúa bị ngập úng nhẹ 2.461 ha, diện tích cây màu bị ngập và ảnh hưởng nhẹ 1.522 ha. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” gắn với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, các cấp bộ đoàn thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện trực tiếp giúp nông dân thu hoạch lúa, hoa màu đã đến kỳ thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. 

Năm nay mưa liên tiếp trong thời gian cao điểm thu hoạch lúa, người dân không thể phơi nắng nên nhu cầu sấy thóc tăng cao vì vậy các cơ sở sấy thóc ở các huyện cũng đang hoạt động hết công suất để sấy khô thóc cho người dân, giảm thiểu thiệt hại sau thu hoạch. Do bị ảnh hưởng thời tiết nên năng suất lúa vụ Mùa có thể sẽ bị giảm so với dự kiến.

Hồng Hương
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực