Trẻ em tại một trại dành cho người vô gia cư ở Goma, Bắc Kivu, Cộng hòa Congo. (Ảnh: OCHA)
Theo UNHCR, tính từ cuối tháng 3 đến cuối tuần trước, khoảng 36.000 người đã rời khỏi các trại tị nạn ở Mpati, Kivuye, Nyange và Bweru thuộc tỉnh Bắc Kivu của DRC. Việc họ cảm thấy tuyệt vọng và lại phải di dời một lần nữa đã khiến UNHCR rất lo ngại.
Không chỉ vậy, UNHCR cũng lo lắng rằng, sẽ có thêm nhiều trại dành cho người vô gia cư có thể bị ảnh hưởng khi mà quân đội tiếp tục các hoạt động nhằm chống lại các nhóm nổi dậy thuộc Lực lượng Dân chủ Giải phóng Rwanda (FDLR) và các nhóm vũ trang có liên quan.
“Chúng tôi đề nghị chính quyền và các bên đối lập đảm bảo rằng, những quyền cơ bản cho người vô gia cư cần được tôn trọng và họ có thể tìm được nơi trú ẩn an toàn thay thế”, ông Stefano Severe – đại diện khu vực của UNHCR nói.
Mpati, nơi có 4 trại tị nạn lớn nhất với khoảng 25.000 người đã trở nên trống không vào cuối tháng 3 và họ đã buộc phải mang theo đồ đạc rời đi khi một trung tâm y tế và thiết bị thuộc các tổ chức nhân đạo đã bị cướp phá.
Trong khi nhiều người đã tìm thấy nơi trú ẩn tại các trại dành cho người vô gia cư trong nước do UNHCR hỗ trợ, thì nhiều người vẫn phải ở tạm trong các ngôi trường và nhà thờ. 3/4 trong số họ là phụ nữ và trẻ em và nhiều người đã phải ngủ trong những cánh đồng chuối gần các trại bị bỏ trống.
Trước tình hình trên, một ủy ban của UNHCR và Văn phòng điều phối các hoạt động nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) vào đầu tuần này đã tiến hành xem xét và đánh giá nhu cầu của người dân. “Các đối tác địa phương nói với chúng tôi rằng, những người mới phải di dời thiếu lương thực và thiếu tiếp cận chăm sóc y tế. Nhiều người dễ bị tổn thương đang phải sống trong điều kiện nghèo đói cùng cực”, ông Severe cho biết. Báo cáo sơ bộ chỉ ra rằng, nhiều người mong muốn được trở về các trại trú ẩn nhưng họ đã không thể làm như vậy.
Hiện ở DRC có khoảng 1,5 triệu người phải đi lánh nạn trong nước, trong đó riêng ở khu vực Bắc Kivu là 610.000 người. Trước khi có những diễn biến mới về sự dịch chuyển của người vô gia cư, DRC có 55 trại trú ẩn, trong đó có 27 trại do UNHCR quản lý để tiếp nhận khoảng 145.000 người./.