FAA hoàn tất kiểm tra ban đầu đối với Boeing 737 MAX 9

Thứ năm, 18/01/2024 10:15
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Ngày 17/1, Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) thông báo, công tác kiểm tra nhóm đầu tiên gồm 40 máy bay Boeing 737 MAX 9 bị dừng khai thác đã hoàn tất.

Cục Hàng không Mỹ điều tra quy trình sản xuất của hãng Boeing

Cửa thoát hiểm chiếc 737 MAX 9 mang số hiệu 1282 của hãng Alaska Airlines bị bung ra ở trên không ngay sau khi cất cánh. (Ảnh: Reuters)

Việc thanh tra được thực hiện sau sự cố ngày 5/1 khi cửa thoát hiểm chiếc 737 MAX 9 mang số hiệu 1282 của hãng Alaska Airlines bung ra ở trên không, để lại một lỗ hổng bên hông máy bay khi máy bay đang ở độ cao gần 5 km ngay sau khi cất cánh từ Portland, Oregon, Mỹ, chở theo 177 người. Sau sự cố này, hàng loạt máy bay mẫu này của Boeing bị yêu cầu dừng khai thác.

Ngày 12/1 vừa qua, FAA cho biết 40 trong tổng số 171 máy bay Boeing 737 MAX 9 bị yêu cầu dừng khai thác cần được kiểm tra lại.

Trong thông báo mới, FAA cho biết sẽ đánh giá kỹ lưỡng các dữ liệu thu được từ các cuộc kiểm tra trước khi quyết định cho phép các máy bay trên khôi phục hoạt động.

Lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) và Giám đốc phụ trách an toàn của FAA cho biết sẽ phải báo cáo vắn tắt trước các Thượng nghị sĩ Mỹ về kết quả thanh tra.

Kể từ tuần trước, các hãng hàng không Mỹ gồm Alaska Airlines và United Airlines đã phải hủy hàng trăm chuyến bay cũng như quyết định hủy các chuyến bay có sử dụng Boeing 737 MAX 9 cho đến ngày 17/1. Đây là 2 hãng có máy bay 737 MAX 9 đã được hoàn tất kiểm tra.

Ngày 16/1, Boeing đã lựa chọn Đô đốc Hải quân Kirkland H. Donald làm cố vấn cho Giám đốc điều hành (CEO) của hãng trong việc cải thiện khâu kiểm soát chất lượng.

Trước đó, trong tuyên bố đưa ra ngày 9/1, CEO của Boeing, ông Dave Calhoun đã nhận trách nhiệm về sự cố chiếc máy bay 737 MAX 9 của hãng bị bung một phần thân khi đang bay. Ông Calhoun nhấn mạnh “đó là sai sót, đáng lẽ không bao giờ được xảy ra”, đồng thời cam kết hãng sẽ phối hợp với các nhà quản lý để "không bao giờ lặp lại sự cố".

Sau sự cố trên của hãng hàng không Alaska Airlines, nhiều hãng hàng không không chỉ ở Mỹ mà còn ở nước ngoài đã đình chỉ hoạt động đối với các máy bay Boeing 737 MAX 9. Ngày 11/1, Cơ quan hàng không dân dụng Panama cũng đã tạm đình chỉ hoạt động của 21 máy bay Boeing 737 MAX 9 thuộc hãng hàng không Copa Airlines. Hãng Copa Airlines có tổng cộng 29 máy bay Boeing 737 MAX 9, song chỉ có 21 chiếc có cửa thoát hiểm khẩn cấp giống máy bay gặp sự cố của hãng Alaska Airlines./.

H.Hà (Theo Reuters, CNBC)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực