Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Thứ sáu, 15/12/2023 17:43
(ĐCSVN) – Trong phiên giao dịch ngày 15/12, giá dầu thế giới tiếp tục bật tăng do đồng USD yếu hơn và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nâng dự báo nhu cầu dầu toàn cầu trong năm tới.
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng do đồng USD yếu hơn và IEA)nâng dự báo nhu cầu
dầu toàn cầu. (Ảnh: Reuters)

Tại phiên giao dịch, giá dầu Brent tương lai giao tháng 2/2024 tăng 4 USD, lên mức 77,01 USD/thùng. Giá dầu WTI giao tháng 2/2024 của Mỹ tăng 4 USD, lên mức 71,98 USD/thùng.

Trước đó, chốt phiên giao dịch ngày 14/12, giá dầu thô Brent tăng 2,35 USD, lên 76,61 USD/thùng. Dầu WTI tăng 2,11 USD, lên 71,58 USD/thùng.

Trong báo cáo hằng tháng của mình, IEA cho biết, tiêu thụ dầu thế giới sẽ tăng thêm 1,1 triệu thùng/ngày, tăng 130.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. Theo IEA, giá dầu tăng do triển vọng kinh tế của Mỹ được cải thiện và giá dầu giảm. Giá dầu tăng trong bối cảnh đồng USD suy yếu sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thông báo sẽ cắt giảm lãi suất vào năm 2024.

Kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vừa qua, FED đưa ra tuyên bố sẽ giữ lãi suất ổn định, hiện ở mức cao nhất trong 22 năm và báo hiệu chấm dứt quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát và giảm chi phí vay vào năm 2024.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí vay tiêu dùng, điều này có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu về dầu. Thêm vào đó, đồng USD yếu hơn khiến giá dầu trở nên rẻ hơn đối với người mua nước ngoài.

Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng vào hôm 14/12 sau khi FED cho biết việc tăng lãi suất có thể đã kết thúc và chi phí đi vay sẽ giảm vào năm 2024. 

Giá dầu Brent đã đạt trung bình khoảng 80 USD/thùng trong năm nay. Trong một cuộc khảo sát của Reuters, các nhà kinh tế và phân tích dự báo giá dầu Brent năm 2024 sẽ đạt trung bình 84,43 USD/thùng./.

H.Hà (Theo Reuters, The Business Times)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực