Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết gia hạn hoạt động Văn phòng hỗ trợ của LHQ tại Haiti

Kêu gọi các bên nối lại đàm phán, đồng ý với Tuyên bố chung về lệnh ngừng bắn trên khắp Yemen
Thứ bảy, 17/10/2020 15:55
(ĐCSVN) - Văn phòng Hỗ trợ của LHQ tại Haiti (BINUH) được thành lập theo NQ 2476 (2019) ngày 25/6/2019, chính thức thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt (SPM) tại Haiti từ ngày 16/10/2019 và có hiệu lực trong 12 tháng.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc biểu quyết thông qua Nghị quyết 2547 

Ngày 15/10/2020, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 2547 do Mỹ chủ trì soạn thảo, gia hạn hoạt động của Văn phòng Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Haiti (BINUH) đến ngày 15/10/2021 với kết quả 13/15 phiếu thuận (Trung Quốc và Nga bỏ phiếu trắng). 

Ngoài các nhiệm vụ như đã được nêu tại Nghị quyết 2476 (2019) trước đây, Nghị quyết 2547 nhấn mạnh vai trò hiến định thiết yếu của Quốc hội Haiti và nhu cầu cấp thiết cần đối thoại nhằm giải quyết các nguyên nhân gây bất ổn lâu nay tại Haiti thông qua một khuôn khổ bền vững và được chấp nhận bởi các bên, hướng tới tổ chức các cuộc bầu cử lập pháp tự do, công bằng và minh bạch.

*Cũng trong sáng 15/10,  HĐBA đã thảo luận về tình hình Yemen thời gian qua. Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Yemen Martin Griffiths và Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Mark Lowcock đã báo cáo cập nhật tình hình tại cuộc họp. 

Báo cáo tại HĐBA, Đặc phái viên Martin Griffiths và Phó Tổng thư ký Mark Lowcock hoan nghênh Uỷ ban quốc tế Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) và Thuỵ Sĩ đã giúp thúc đẩy các bên liên quan tại Yemen đạt được thoả thuận và triển khai trao trả hơn 1000 cá nhân bị bắt giữ thời gian qua; coi đây là bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy thực hiện Thoả thuận Stockholm, là thành quả quan trọng nhất về số người được thả trong lịch sử hoạt động của ICRC. Tuy nhiên, các báo cáo viên lo ngại về giao tranh quân sự leo thang những ngày qua tại Hudaydah, thành phố cảng quan trọng của Yemen, đã khiến nhiều người chết và bị thương trong đó có dân thường, phụ nữ và trẻ em; kêu gọi các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn và nghiêm túc thực hiện các thoả thuận Stockholm và Ryiadh. Các báo cáo viên cũng cho biết Yemen tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có giá cả leo thang, thiếu nước sinh hoạt, đối mặt với nguy cơ về một nạn đói và mất an ninh lương thực. Viện trợ quốc tế cho Yemen dù tăng từ 30% (8/2020) lên 42% (10/2020), nhưng vẫn thấp hơn cùng kì năm 2019 là 65%. 

Các thành viên HĐBA LHQ chia sẻ với những đánh giá của các báo cáo viên; kêu gọi các bên tiếp tục thực hiện Thoả thuận Stockholm và Riyadh; lên án các hành vi bạo lực nhằm vào thường dân và trẻ em; kêu gọi tăng tài trợ cho Yemen để duy trì các chương trình nhân đạo. Các nước thúc giục các bên thực hiện lệnh ngừng bắn, nối lại đàm phán và chấp nhận đề xuất dự thảo Tuyên bố chung hướng tới lệnh ngừng bắn toàn quốc của Đặc phái viên Martin Griffiths. 

Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, Nguyễn Phương Trà phát biểu tại cuộc họp 

Phát biểu tại cuộc họp, Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, Nguyễn Phương Trà hoan nghênh việc các bên liên quan tại Yemen đã thực hiện trao trả các cá nhân bị bắt giữ, cho đây là bước đi quan trọng góp phần thực hiện Thoả thuận Stockholm. Đại diện Việt Nam bày tỏ lo ngại trước các hành động thù địch gần đây tại Yemen, làm nhiều người thiệt mạng trong đó có phụ nữ và trẻ em; kêu gọi các bên chấm dứt giao tranh, nối lại đàm phán hoà bình và thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận Stockholm và Riyadh. Đại diện Việt Nam nhắc lại ủng hộ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Yemen; cũng như các nỗ lực của ĐPV Martin Griffiths cùng các cơ quan của LHQ trong việc thúc đẩy một giải pháp chính trị toàn diện cho Yemen.

* Văn phòng Hỗ trợ của LHQ tại Haiti (BINUH) được thành lập theo NQ 2476 (2019) ngày 25/6/2019, chính thức thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt (SPM) tại Haiti từ ngày 16/10/2019 và có hiệu lực trong 12 tháng. BINUH có nhiệm vụ tư vấn cho Chính phủ Haiti thúc đẩy và tăng cường ổn định chính trị và quản lý nhà nước; hỗ trợ Chính phủ Haiti xây dựng và thực hiện bầu cử tự do, công bằng và công khai; tăng cường năng lực cho lực lượng Cảnh sát Quốc gia Haiti. Từ 2019 đến nay, HĐBA LHQ duy trì họp định kỳ 4 tháng/lần để nghe báo cáo về hoạt động của Văn phòng./.

 
Minh Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực