Ngân hàng trung ương Anh giữ nguyên lãi suất

Thứ sáu, 18/09/2020 15:18
(ĐCSVN) - Ngày 17/9, Ngân hàng trung ương Anh (BoE) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở thời điểm hiện tại, nhưng cảnh báo triển vọng kinh tế nước này vẫn “luôn duy trì ở trạng thái bất ổn”.
 Ngân hàng trung ương Anh giữ nguyên lãi suất ở mức 0,1%. (Ảnh: EPA-EFE)

Theo đó, tất cả các quan chức thuộc Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) đã quyết định bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất cho vay ở mức thấp kỷ lục 0,1%, sau 2 lần ngân hàng trung ương này cắt giảm lãi suất từ mức 0,75% kể từ đầu đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19). MPC cũng đã nhất trí không mở rộng chương trình mua trái phiếu hiện tại ở mức 745 tỷ bảng Anh (960,8 tỷ USD).

Trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp, BoE nhận định nền kinh tế đã phục hồi phần lớn sản lượng bị mất trong thời gian áp đặt lệnh phong tỏa song "viễn cảnh kinh tế vẫn vô cùng bất ổn". BoE cảnh báo sự gia tăng số ca mắc COVID-19 trong thời gian gần đây có thể đe dọa sự phục hồi kinh tế của nước này. Hiện lạm phát thấp và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao đang diễn ra tại Anh do tác động của đại dịch COVID-19.

BOE cho biết không hy vọng nền kinh tế sẽ có thể lấy lại quy mô như trước đại dịch COVID-19. Trước đó, Ngân hàng trung ương này dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh có thể trở lại quy mô như quý IV/2019 trong nửa cuối năm nay.

Nước Anh hiện đang phải đối mặt với nguy cơ về một Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu) không thỏa thuận, sự gia tăng đột biến các ca nhiễm mới COVID-19 trong những tuần gần đây buộc Chính phủ Anh  phải áp đặt các biện pháp hạn chế trong những tuần gần đây hay chương trình trợ cấp một phần tiền lương của Chính phủ Anh cho hàng triệu công nhân phải nghỉ việc trong thời gian xảy ra đại dịch sẽ kết thúc vào tháng 10/2020 đã gây lo ngại về khả năng phục hồi nền kinh tế.

"Sự gia tăng gần đây các ca nhiễm mới COVID-19 ở một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Anh, có khả năng gây ảnh hưởng nặng nề hơn đến hoạt động kinh tế, mặc dù mức độ ảnh hưởng có thể sẽ nhỏ hơn so với hồi đầu năm", BoE cho hay. BoE đồng thời cảnh báo nguy cơ về một “giai đoạn thất nghiệp sẽ kéo dài hơn so với dự báo”.

Trong thông báo được đưa ra sau cuộc họp, MPC cũng cho biết sẽ duy trì mức lãi suất ở thời điểm hiện tại cho đến khi nền kinh tế nước này cho thấy sự phục hồi, đồng thời lạm phát tăng trở lại mức mục tiêu 2%. Tỷ lệ lạm phát của Anh hiện đang ở mức 0,2% - mức thấp nhất trong 5 năm qua.

Nền kinh tế Anh đã chính thức rơi vào suy thoái sau khi ghi nhận GDP giảm 2 quý liên tiếp. GDP của Anh quý II/2020 giảm kỷ lục 20,4% so với quý trước đó. Tuy nhiên, nền kinh tế nước này đã cho thấy dấu hiệu phục hồi khi ghi nhận GDP tăng 6,6% trong tháng 7 nhờ các biện pháp phong tỏa dần được dỡ bỏ.

Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Vương quốc Anh (ONS) công bố ngày 15/9, tỷ lệ thất nghiệp tại nước này tăng từ mức 3,9% trong giai đoạn tháng 4-6/2020 lên 4,1% trong giai đoạn tháng 5-7/2020. Theo ONS, số người đăng ký trợ cấp thất nghiệp lên tới 2,7 triệu người trong tháng 8 vừa qua. Giới chuyên gia cho rằng số nhân viên có tên trong bảng lương giảm và tỷ lệ thất nghiệp tăng đã cho thấy cuộc khủng hoảng từ đại dịch COVID-19 vẫn đang ảnh hưởng lớn đến người lao động. Theo số liệu chính thức công bố mới đây, Anh đã mất khoảng 240.000 việc làm trong 6 tháng đầu năm 2020./.

Hoài Hà (Theo CNBC, investing.com)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực