Nhu cầu nhập khẩu các loại cá của Nigeria tiếp tục tăng mạnh

Thứ tư, 27/07/2011 19:17

(ĐCSVN) - Theo số liệu của Tổng Cục thống kê Nigeria, hàng năm, nhu cầu tiêu thụ cá của nước này vào khoảng 1,4 triệu tấn. Trong khi đó, sản lượng nuôi trồng và đánh bắt chỉ đáp ứng khoảng 50%. Để đáp ứng nhu cầu trong nước, Nigeria chủ yếu nhập khẩu và là thị trường tiềm năng đối với các quốc gia có thế mạnh về xuất khẩu cá.

 
Nhu cầu tiêu thụ cá của Nigeria tăng mạnh là cơ hội tốt cho
các nước xuất khẩu trong đó có Việt Nam  (Ảnh: Báo Công Thương)

Hàng năm, Nigeria phải nhập khẩu khoảng 750.000 tấn cá. Cá nhập khẩu vào Nigeria  chủ yếu là các loại cá trích, cá thu, cá mòi...đông lạnh.
 Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của dân, năm 2001 Chính phủ Nigeria đã phải giảm thuế nhập khẩu thủy sản  từ 25% xuống còn 5%. Nhờ đó, Nigeria trở thành thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất khu vực Tây Phi. 

Các nước thuôc Liên minh Châu Âu (EU) hiện đang thống lĩnh thị trường thủy sản đông lạnh với trên 70% thị phần. Tiếp đó là: Trung quốc, Hàn Quốc, Bra-xin, Paragoay, Mỹ, Gambia, Namibia. Angola và Maroc. 

Cá đông lạnh nhập khẩu thường được giao tới cảng Appa-Lagos, Port Harcourt và Warri. Sau khi thông quan, được chuyển bằng các xe chuyên dụng về các kho lạnh tại các địa điểm khác nhau của Lagos và các đô thị khác. 

Vì lý do an toàn thực phẩm, Chính phủ Nigeria đưa cá vào danh mục các mặt hàng được ưu tiên làm thủ tục thông quan tại các cảng của Nigeria. Các nhà nhập khẩu được phép đưa hàng về kho ngay sau khi nộp  một phần thuế nhập khẩu và cảng phí (thông thường khoảng 80%). Cá nhập khẩu được đóng trong  bao bì có nhãn hiệu với trọng lượng 20/25 và 30 kg, có ghi số lượng cá trong mỗi hộp, tùy theo kích cỡ của cá, khoảng 80 đến 120 con trong một carton.

Cá nhập khẩu được phân phối  qua hệ thống  kho lạnh tại các thành phố lớn. Tham gia vào hệ thống phân phối gồm các  nhà  nhập khẩu, bán buôn và bán lẻ. Do hệ thống siêu thị chưa phát triển nên phần lớn cá đông lạnh được bày bán tại các chợ truyền thống ngoài trời ở các thành phố lớn, trong khi tại các chợ nông thôn cá, được bày bán nhiều nhất là các loại cá hun khói. 

Giá cả tùy thuộc vào thời vụ, chủng loại cá và nước xuất xứ; ngoài ra, còn phụ thuộc vào các đặc tính như tỉ lệ mỡ, trứng của từng loại cá.  

Theo quy định hiện hành, nhập khẩu thủy sản phải có giấy phép của Cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Các loại thủy sản trước khi được nhập khẩu vào Nigeria phải có giấy chứng nhận của Tổ chức Tiêu chuẩn Nigeria (SONCAP)./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực