Nigiêria: Chính phủ lập Ủy ban về ngừng bắn với nhóm Bôcô Haram
Thứ năm, 18/04/2013 17:35 (GMT+7)
Ngày 17/4, Tổng thống Nigiêria Gútlắc Giônathan (Goodluck Jonathan) đã phê chuẩn việc thành lập một Ủy ban gồm 26 thành viên do Bộ trưởng phụ trách các vấn đề đặc biệt Cabiru Tanimư Taraki (Kabiru Tanimu Turaki) đứng đầu, để chuẩn bị cho một thỏa thuận ngừng bắn với nhóm Hồi giáo cực đoan Bôcô Haram (Boko Haram).
|
Hiện trường một vụ nổ do nhóm Boko Haram thực hiện. (Nguồn: bbc.co.uk). |
Nhiệm vụ của Ủy ban này là đàm phán với các thành viên chủ chốt của nhóm Bocô Haram, xác định một khuôn khổ toàn diện và khả thi để giải quyết cuộc khủng hoảng do tình trạng mất an ninh ở khu vực miền Bắc của quốc gia Tây Phi này. Theo người phát ngôn của Tổng thống, Rêuben Abati (Reuben Abati), Ủy ban này dự kiến sẽ đề ra một khuôn khổ cho việc ân xá các phiến quân và giải giáp vũ khí trong vòng 60 ngày, thiết lập cơ chế giải quyết những yêu cầu cơ bản của các phong trào nổi dậy cũng như vạch ra một chương trình toàn diện hỗ trợ nạn nhân.
Nhóm Bôcô Haram - lực lượng từ lâu đã theo đuổi mục tiêu thành lập nhà nước Hồi giáo riêng tại Nigiêria - đã nhận trách nhiệm về một loạt vụ tấn công ở miền Bắc nước này, làm hơn 1.500 người trong đó có cả phụ nữ và trẻ em thiệt mạng kể từ năm 2009.
Không lâu sau khi Tổng thống Giônathan quyết định thành lập Ủy ban trên đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết ở gần Nhà thờ Hồi giáo chính ở thành phố Canô (Kano), miền Tây Bắc Nigiêria, nằm cách không xa tư dinh của Tiểu vương vùng này Ado Bayêrô (Ado Bayero), làm một người thiệt mạng.
Người phát ngôn của Lực lượng Đặc nhiệm chung (JTF) tại bang Canô, Đại tá Ikêđichi Iuêha (Ikedichi Iweha) cho biết, vụ nổ xảy ra chỉ vài phút sau buổi lễ cầu nguyện buổi tối của người Hồi giáo tại nhà thờ này. Trong số 2 nghi can của vụ đánh bom, một kẻ đã bị đám đông dân chúng thiêu sống, tên còn lại được giao cho lực lượng an ninh. Chưa rõ liệu vụ tấn công mới nhất này có nhằm vào ông Ađo Bayêrô hay không. Hiện chưa tổ chức nào nhận thực hiện vụ tấn công này./.