Rủi ro từ bất ổn thương mại Mỹ - Trung

Thứ hai, 26/08/2019 14:35
(ĐCSVN) - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chi nhánh Cleverland, bà Loretta Mester đã đưa ra lời cảnh báo về những “rủi ro lớn” từ sự bất ổn thương mại đang ngày càng gia tăng, đang chờ phản ứng của các doanh nghiệp và người tiêu dùng trước cuộc họp chính sách tiếp theo của Ngân hàng Trung ương.

Chủ tịch FED chi nhánh Cleverland, bà Loretta Mester. (Ảnh: Reuters)

Bà Mester, người đã phản đối việc FED cắt giảm lãi suất vào tháng trước phát biểu một ngày sau khi thương chiến Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, với việc Bắc Kinh và Washington không ngừng áp thuế lên số hàng hóa nhập khẩu của nhau và Tổng thống Donald Trump đang kêu gọi các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc.

Bà Mester cũng khẳng định “bất ổn thương mại sẽ là một trở ngại cho nền kinh tế. Tuy nhiên, mức độ như thế nào là điều chúng tôi đang cố gắng đánh giá”. 

Bà Loretta Mester cho biết bà và nhóm các chuyên gia kinh tế của mình tại chi nhánh Cleveland của FED vẫn đang cân nhắc các dự báo trước cuộc họp của FED vào ngày 17-18/9, cuộc họp được kỳ vọng Ngân hàng Trung ương sẽ hạ lãi suất lần thứ 2 trong năm. Bà nhấn mạnh “chiến tranh thương mại càng leo thang, tăng trưởng kinh tế sẽ càng giảm sút”. Bà Mester cho biết sẽ “cởi mở” về cuộc tranh luận cắt giảm lãi suất, tập trung vào “việc thăm dò thị trường tài chính và kinh tế”.

Chủ tịch FED, ông Jerome Powell ngày 23/8 nói rằng Ngân hàng Trung ương này sẽ "hành động phù hợp" để duy trì đà tăng của nền kinh tế Mỹ  giữa lúc kinh tế toàn cầu yếu đi, với tỉ lệ thất nghiệp thấp và lạm phát gần mức mục tiêu hàng năm 2% mà FED đưa ra. Tuy nhiên, ông Powell không cam kết hạ nhanh lãi suất, bất chấp lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump.

FED quyết định hạ lãi suất Quỹ Dự trữ Liên bang 0,25% từ mức mục tiêu 2,25 - 2,5% xuống 2 - 2,25%. Đây là lần đầu tiên FED cắt giảm lãi suất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2007 - 2008. Bên cạnh các dấu hiệu suy thoái của nền kinh tế toàn cầu, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và mong muốn thúc đẩy lạm phát thấp là lý do để FED đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EU) Donald Tusk đồng thời cũng đưa ra lời cảnh báo căng thẳng thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc và châu Âu có thể khiến thế giới rơi vào suy thoái.

"Chiến tranh thương mại sẽ dẫn đến suy thoái, trong khi các thỏa thuận thương mại sẽ thúc đẩy nền kinh tế", ông Donald Tusk phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 tại Biarritz, Pháp diễn ra từ ngày 24-26/8.

Bên cạnh đó, các chuyên gia từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng cảnh báo rằng chiến tranh thương mại đang làm tăng trưởng toàn cầu chững lại và ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể tiến tới suy thoái. Việc Mỹ và Trung Quốc đáp trả thuế quan lên hàng hóa của nhau ngày 23/8 vừa qua là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến thương mại giữa 2 quốc gia vốn bắt đầu cách đây hơn 1 năm khi Mỹ áp thuế lên hàng trăm tỉ USD hàng hóa Trung Quốc với cáo buộc Bắc Kinh thực hiện các hoạt động thương mại bất bình đẳng. Tổng thống Donald Trump cũng chỉ trích Trung Quốc đã lợi dụng Mỹ trong hàng thập kỷ. Những màn đáp trả thuế quan của Mỹ và Trung Quốc đang khiến căng thẳng hai nước "nóng" lên và đe dọa đến sự ổn định của kinh tế toàn cầu./.

Hoài Hà (Theo Reuters, CNN)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực