Trung Quốc: Sập đường cao tốc gây nhiều thương vong

Thứ ba, 26/12/2023 18:05
(ĐCSVN) - Theo tuyên bố của cơ quan an ninh công cộng thành phố Ulanqab, khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, công tác cứu hộ đã hoàn tất sau vụ tai nạn sập một phần đường cao tốc ở địa phương này.
 Hiện trường vụ sập cầu vượt ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2021 (Ảnh: AP)

Cơ quan an ninh địa phương ngày 26/12 xác nhận, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 tối 25/12 tại thành phố Ulanqab khiến 4 xe bị lật. Vụ việc đã khiến 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Hiện những người bị thương đã được đưa đi bệnh viện điều trị. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tại Trung Quốc cũng từng xảy ra một số vụ sập cầu vượt cao tốc gây nhiều thương vong.

Vào tháng 12/2021, một vụ sập cầu vượt ở thành phố Ngạc Châu, thuộc tỉnh Hồ Bắc đã bất ngờ bị gẫy và lật nghiêng. Vụ việc đã khiến 4 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Một vụ sập cầu khác  ở Vô Tích, phía Đông tỉnh Giang Tô hồi tháng 10/2019 cũng  khiến 3 người thiệt mạng, 2 người bị thương. Đa phần nguyên nhân là do các xe có tải trọng vượt mức cho phép lưu thông qua cầu vượt cao tốc./.

PG (theo China Daily, Xinhua)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực