Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Việt Nam nỗ lực đạt thứ hạng cao về môn cờ

Thứ sáu, 19/05/2017 22:34
Ngày 19/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn cờ Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã diễn ra tại Hà Nội. Đại hội đã tín nhiệm bầu ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ông Nguyễn Đồng Tiến đã trúng cử chức vị Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam. 
(Ảnh: Tá Hiển/Vietnam+)

Bà Nguyễn Thị Anh Thư, Phó Tổng thư ký Liên đoàn cờ Việt Nam khóa V được bầu làm Tổng thư ký Liên đoàn cờ Việt Nam khóa VI...

Tại Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam Nguyễn Đồng Tiến khẳng định: Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Liên đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào tập luyện cờ rộng khắp theo hướng xã hội hóa, góp phần nâng cao thể chất và tầm vóc con người Việt Nam. Liên đoàn cũng tập trung đầu tư xây dựng lực lượng vận động viên đỉnh cao, theo hướng chuyên nghiệp hóa nhằm giữ vững ngôi vị hàng đầu Đông Nam Á, đứng thứ 3 ở châu Á và đạt thứ hạng cao tại các kỳ đại hội thế giới.

Cùng với đó, Liên đoàn tiếp tục phấn đấu xây dựng và phát triển môn cờ ngày càng hoàn thiện, có hệ thống đào tạo vận động viên thống nhất toàn quốc ở tất cả các nội dung thi đấu. Liên đoàn chăm lo công tác đào tạo, xây dựng lực lượng vận động viên cho đội tuyển quốc gia, duy trì và nâng cao thành tích vận động viên trên các đấu trường thế giới. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ này, Liên đoàn cũng xây dựng bộ máy Ban Chấp hành Liên đoàn vững mạnh, ngày càng chuyên nghiệp; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển môn cờ.

Liên đoàn cờ Việt Nam hướng tới mục tiêu xây dựng và hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài năng trẻ; thực hiện hệ tuyển chọn ban đầu đến trình độ cấp 1 và kiện tướng quốc gia. Liên đoàn cũng duy trì, nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô tổ chức các giải thi đấu trong nước, quốc tế ở Việt Nam, tăng cường mối quan hệ trong khu vực và quốc tế nhằm học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên...

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Liên đoàn cờ Việt Nam cũng đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao trình độ các môn cờ ở nước ta. Trong đó, Liên đoàn phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao xây dựng và phát triển phong trào chơi, tập luyện cờ rộng khắp trong cả nước, đặc biệt là giới trẻ; đào tạo cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài có trình độ cao, đẳng cấp quốc tế thông qua việc cử tham dự các khóa đào tạo quốc tế, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, công tác điều hành, tổ chức các sự kiện trong nước.

Nhiệm kỳ 2010 – 2016 vừa qua, Liên đoàn cờ Việt Nam đã nỗ lực tổ chức tốt các giải đấu trong nước, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao ở các địa phương, đưa phong trào tập luyện, thi đấu môn cờ phát triển sâu rộng trong cả nước. Những năm qua, cờ Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ ở các giải đấu quốc tế với 480 huy chương Vàng, 312 huy chương Bạc và 235 huy chương Đồng.

Những gương mặt tài năng của môn cờ đã góp sức vào thành tích chung của thể thao Việt Nam như: Kỳ thủ Lê Quang Liêm giành chức Vô địch thế giới cờ chớp nhoáng năm 2013, vô địch cờ chớp châu Á năm 2013; kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm và Ngô Lan Hương giành chức vô địch cờ tướng châu Á năm 2011. Đội tuyển cờ Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch đồng đội cờ chớp nhoáng tại ASIA Indoor Games năm 2013.../. 

Nguyễn Quốc Trị

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực