Ban Tổ chức Chương trình "Màu hoa đỏ" dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Hà Giang

Thứ ba, 13/07/2021 19:36
(ĐCSVN) - Trong bầu không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình, anh dũng chiến đấu, kiên cường bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình "Màu hoa đỏ" năm 2021 dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trên điểm cao 468 (xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên) 

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021), chiều 13/7, Đoàn công tác Chương trình "Màu hoa đỏ" năm 2021 do đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình dẫn đầu đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, điểm cao 468, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. 

Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ trên điểm cao 468, đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các đồng chí trong đoàn đã dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình, anh dũng chiến đấu, kiên cường bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Chủ tịch Công đoàn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Điểm cao 468, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, là mảnh đất thiêng nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Nơi đây cách đây 42 năm về trước, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, hàng nghìn chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đã dũng cảm, kiên cường chiến đấu, với tinh thần “một tấc không đi, một li không rời”, quyết tâm giữ từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao bằng tinh thần quả cảm “sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử” và có nhiều đồng chí anh dũng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, Đoàn công tác Ban Tổ chức Chương trình "Màu hoa đỏ" năm 2021 nghiêm trang, kính cẩn thắp nén tâm hương bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đối với các anh. Sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ thể hiện sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, vì độc lập tự do của dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm trên điểm cao 468. 

Thành tâm nguyện cầu cho linh hồn các liệt sĩ được yên giấc ngàn thu, phù hộ cho non sông Việt Nam mãi mãi trường tồn, đoàn công tác nguyện chung sức đồng lòng tiếp tục truyền thống vinh quang, anh dũng, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và Nhân dân lựa chọn, đoàn kết một lòng xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường, giàu mạnh.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn ”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, trong 2 ngày 14-15/7, Ban Tổ chức Chương trình "Màu hoa đỏ" năm 2021, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Giang tổ chức đi thăm và trao 50 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng), hỗ trợ nâng cấp 1 ngôi nhà tình nghĩa (trị giá 50 triệu đồng) cho các gia đình chính sách tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang./.

Tin, ảnh: Thành Tâm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực