Bầu 168 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Thứ bảy, 02/12/2023 22:05
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII là 177 ủy viên. Tại Đại hội giới thiệu 185 đồng chí để bầu 168 ủy viên, khuyết 9 ủy viên kiện toàn sau Đại hội khi có nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn.

Khai mạc trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Khẳng định vị thế vững chắc trong lòng đoàn viên, người lao động

Góp phần thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân với đất nước và dân tộc

Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh*

Ngày 2/12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tiến hành bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại biểu bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII,
nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trước khi tiến hành bầu cử, Đại hội đã chia tổ thảo luận về Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sau khi thảo luận tại tổ, Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Đề án nhân sự, tiến hành biểu quyết. 100% đại biểu nhất trí với Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII chuẩn bị gồm 185 nhân sự. 

Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII là 177 ủy viên, tại Đại hội giới thiệu 185 để bầu 168 ủy viên, khuyết 9 ủy viên kiện toàn sau Đại hội khi có nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn.

Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII là 177, Đại hội đã bầu 168 ủy viên, khuyết 9 ủy viên kiện toàn sau Đại hội khi có nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn. 

Kết quả, đại hội đã bầu 168 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo chương trình, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII sẽ ra mắt Đại hội vào sáng 03/12./.

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực