Hà Giang: Phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ

Thứ tư, 12/01/2022 22:00
(ĐCSVN) - Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu 3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng Hà Giang tăng cường phối hợp với lực lượng y tế làm tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ đường biên, mốc giới và phòng, chống dịch COVID-19; chung sức, đồng lòng, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ.
leftcenterrightdel
Đoàn Dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên  

Tiếp tục chương trình làm việc tại Hà Giang, chiều 12/1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác Bộ Công an đã tới thăm, tặng quà, chúc Tết một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Cùng đi và dự chương trình làm việc có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tới thăm tặng quà Tết Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các bác sĩ, cán bộ y tế tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh; cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và bà con nhân dân xã Thanh Thủy (Vị Xuyên).

Bộ trưởng đã trao tặng 34 xe ô tô cho công an 34 xã/thị trấn biên giới trên địa bàn tỉnh; tặng 10 máy thở, 5.000 khẩu trang y tế, 5.000 bộ quần áo bảo hộ cho ngành Y tế tỉnh; 100 phần quà cho các y, bác sĩ, bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo xã Thanh Thủy.

Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ trên Điểm cao 468, xã Thanh Thủy.

leftcenterrightdel

Bộ trưởng Công an Tô Lâm thăm, làm việc, tặng quà Tết Công an tỉnh 

Tại các điểm tới thăm, chúc Tết, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao và biểu dương những kết quả các lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong năm qua. Đồng thời cho rằng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang trong năm qua có sự đóng góp lớn của các lực lượng vũ trang và y tế tỉnh. Đồng chí yêu cầu 3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng Hà Giang tăng cường phối hợp và phối hợp tốt với lực lượng y tế làm tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ đường biên, mốc giới và phòng, chống dịch COVID-19; chung sức, đồng lòng, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng với truyền thống, ý chí, quyết tâm chính trị cao, các lực lượng vũ trang tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Riêng lực lượng Công an tỉnh Hà Giang, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu tăng cường đấu tranh, phòng ngừa tội phạm để các đối tượng không dám phạm tội, không có cơ hội phạm tội, không để cán bộ nảy sinh vi phạm, không để vi phạm nhỏ trở thành sai phạm lớn. Công an tỉnh Hà Giang cần làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về biên chế, cán bộ, trang thiết bị và xây dựng cơ sở hạ tầng cho Công an các huyện, xã… Đồng chí đánh giá cao mô hình con nuôi công an xã đang triển khai tại Hà Giang, Bộ sẽ nghiên cứu để nhân rộng mô hình này.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Hà Giang là một trong những địa phương đầu tiên được hỗ trợ xe ô tô cho lực lượng công an các xã biên giới đáp ứng yêu cầu hoạt động nghiệp vụ; vì vậy Công an tỉnh cần chỉ đạo tổ chức quản lý, sử dụng phương tiện hiệu quả, an toàn; chủ động nắm chắc tình hình, quyết liệt tấn công, đấu tranh trấn áp tội phạm ngay từ những tháng đầu năm; quan tâm thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới…

leftcenterrightdel

Bộ trưởng Công an Tô Lâm tặng thiết bị y tế cho lực lượng Y tế tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Với lực lượng y, bác sĩ, Đại tướng Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến ngành Y tế nói chung đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ nói riêng. Đồng chí chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng y bác sĩ, cán bộ y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua và đánh giá cao kết quả phòng, chống dịch và triển khai chương trình tiêm chủng của tỉnh; ghi nhận những nỗ lực chăm sóc sức khỏe nhân dân của Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm. Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần, Đại tướng Tô Lâm chúc sức khỏe tới lực lượng y, bác sĩ, cán bộ y tế tỉnh; chúc các bệnh nhân với ý chí, nghị lực sớm chiến thắng bệnh tật trở về địa phương, gia đình.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu: Trong năm 2022, ngành y tế nói chung, bệnh viện nói riêng tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Y tế và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang, nhất là trong phòng, chống dịch; khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; mua sắm, quản lý, sử dụng tốt trang thiết bị, vật tư y tế tiết kiệm, hiệu quả; nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân…

leftcenterrightdel

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao xe ô tô cho công an 5 xã biên giới huyện Vị Xuyên 

Trò chuyện với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Thanh Thủy, Đại tướng Tô Lâm vui mừng, biểu dương xã Thanh Thủy dù địa bàn rộng, chia cắt, dân số đông nhưng xã đã làm tốt công tác phòng, chống dịch; đảm bảo quốc phòng - an ninh, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo hiệu quả. Đồng chí chúc cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã Thanh Thủy vui Xuân, đón Tết đầm ấm, khí thế, an vui. Đồng thời mong muốn xã Thanh Thủy tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững đường biên, mốc giới; lực lượng công an xã Thanh Thuỷ nỗ lực hơn nữa, phát huy truyền thống lực lượng công an nhân dân anh hùng, nắm chắc địa bàn, gần dân, sát dân, bảo đảm an ninh trật tự, bình yên cho nhân dân; phát huy hiệu quả trang thiết bị được hỗ trợ, cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xây dựng xã Thanh Thủy ngày càng giàu đẹp, trở thành điểm sáng của huyện và tỉnh./.

Duy Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực