Hà Nội đang đối mặt với 4 nguồn lây nhiễm Covid-19

Thứ tư, 25/03/2020 20:37
(ĐCSVN) – Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định, đến thời điểm này, tại Hà Nội đang có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, các ổ dịch tiềm tàng đang phát triển và “cửa an toàn” ngày càng hẹp hơn…
Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo các phương án phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 25/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của TP Hà Nội giao ban trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý.

52 trường hợp có xét nghiệm dương tính

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, tính đến 12h00 ngày 25/3/2020, theo số liệu công bố của Quốc gia, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 43 trường hợp nhiễm COVID-19. Theo kết quả giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, tính đến 12h ngày 25/3/2020, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 52 trường hợp có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Các trường hợp dương tính này cần Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm khẳng định mới có thể kết luận là mắc COVID-19.

Sở Y tế nhận định, các ca mắc tại Hà Nội cơ bản vẫn là những người đi từ nước ngoài về. Hiện đã có biểu hiện lây ra cộng đồng và nguy cơ trong thời gian tới sẽ có nhiều ca mắc trong cộng đồng.

Thời gian tới, thành phố rà soát tất cả các kịch bản phòng, chống dịch để sẵn sàng thực hiện khi cần thiết, góp phần kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết tình hình dịch bệnh tính đến 12h trưa ngày 25/3 

Tiếp tục kiểm soát tốt tại cửa khẩu sân bay Nội Bài, tổ chức khai báo y tế bắt buộc và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tất cả hành khách nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài và các hành khách nội địa từ các tỉnh thành khác đến. Kiếm soát các bến tàu, bến xe.

Tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ những người từ nước ngoài về từ ngày 7/3/2020 đang ở cộng đồng để sàng lọc và có biện pháp bao vây khoanh vùng xử trí kịp thời. Tiến hành giám sát trọng điểm tại cộng đồng để chủ động đánh giá tình hình dịch bệnh tại cộng đồng.

Tiếp tục tổ chức tốt công tác cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của Thành phố, các đơn vị được phân công phải triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND Thành phố.

Kích hoạt các bệnh viện chuyển giai đoạn tiếp nhận, điều trị, thực hiện tốt công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế thấp nhất tử vong do dịch bệnh. Quán triệt công tác phòng chống lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế. Đối với bệnh viện dã chiến Mê Linh sẽ đưa vào sử dụng ngay khi được bàn giao.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường khử khuẩn, đặc biệt tại các khu vực đã xuất hiện ca bệnh, khu vực có người tiếp xúc với ca bệnh... và tại các khu vực công cộng như như bến tàu, xe, chung cư, trường học...

Nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu tình hình phức tạp trên thế giới với số ca dương tính với Covid -19 tăng nhanh; nhiều nước đã có những biện pháp mạnh chưa có tiền lệ. Tại Việt Nam đã có 21 tỉnh TP có ca nhiễm Covid -19; nguy cơ lây nhiễm trong nội địa Việt Nam đang cao; đã có những ổ dịch diễn biến phức tạp như quán bar ở TP Hồ Chí Minh; Bình Thuận; bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội. “Chúng ta đang phải đối phó với nguồn lây nhiễm ở rất nhiều nước”, Chủ tịch UBND TP nêu thêm.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đánh giá, đến thời điểm này, tại Hà Nội đang có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, các ổ dịch tiềm tàng đang phát triển và “cửa an toàn” ngày càng hẹp hơn. “Trên đường vẫn có nhiều người không đeo khẩu trang, vẫn tụ tập đi lễ, tụ tập uống cà phê. Vẫn còn hội thảo, có quan bar vẫn hoạt động…”, Chủ tịch UBND TP lý giải một phần nguyên nhân.

Theo Chủ tịch UBND TP, hiện nay có 4 nguồn lây nhiễm lớn: Thứ nhất, nguồn lây nhiễm chéo từ ổ dịch bệnh viện Bạch Mai. Thứ hai, nguồn lây nhiễm từ khách du lịch và người Việt Nam trở về nước trước 0h ngày 14/3, trước 0h ngày 18/3 và trước 0h ngày 21/3. Thứ ba, nguồn lây nhiễm từ những bệnh nhân đi trong nước nhưng chưa bùng phát. Thứ tư, nguồn lây từ nguồn y tá bác sĩ tham gia vào quy trình khám chữa bệnh và tổ chức cách ly mà hiện nay chưa được phát hiện.

Tại Hà Nội lấy mẫu hơn 2.100 trường hợp xét nghiệm, trong đó 993 có kết quả và phát hiện 4 trường hợp dương tính, Hà Nội còn ít nhất 8 -12 trường hợp đang dương tính mà chưa kịp phát hiện, còn chờ kết quả hoặc chưa lấy mẫu. Nếu theo tỷ lệ trung bình trên thế giới, một người lây nhiễm ra 2,4 người, có thể tạm tính có khoảng 20 người dương tính trên địa bàn.

 Chủ tịch UBND TP nêu rõ, việc tụ tập đông người dẫn đến lây lan, rồi tỏa ra các đường lây nhiễm là rất nguy hiểm và đặc biệt cảnh báo về việc ở bệnh viện Bạch Mai rất dễ có thêm nhiều ca lây nhiễm. Chủ tịch UBND TP dẫn chứng đã phát hiện thêm bệnh nhân nằm cạnh bệnh nhân số 133 ghi nhận dương tính; theo thông tin từ Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, mỗi ngày khám chữa bệnh từ 6-8.000 người, đến nay đã giảm 50% nhưng vẫn còn nhiều người đến bệnh viện trong thời gian qua. Các đơn vị cần theo dõi kỹ các trường hợp này. Nhất là khi ở đây có nhiều bệnh nhân cao tuổi khám chữa bệnh.

Chỉ mở các cửa hàng bán đồ thiết yếu

Chủ tịch UBND TP đề nghị trừ các cửa hàng thiết yếu như xăng dầu, thuốc, cửa hàng bán thức ăn, còn lại tất cả các cửa hàng dịch vụ đều phải đóng cửa trong vòng 2 tuần, đến ngày 5/4/2020. Chủ tịch UBND TP đề nghị mọi người khi ra ngoài đi làm đều phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn từ 2-3m.

TP sẽ chỉ để 20% xe buýt hoạt động, khuyến cáo người dân không sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong lúc này. Người dân nên ở nhà, không nên ra ngoài trừ khi phải mua lương thực thực phẩm. Tất cả các quán bar, karaoke, cafe, nhà hàng, tập gym… phải dừng hoạt động toàn bộ, bất kể nội hay ngoại thành.

Chuẩn bị tốt kịch bản phải chữa cho 1.000 người

Chủ tịch UBND TP cũng dẫn việc tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương mới tiếp nhận và chữa cho 50 bệnh nhân Covid -19 đã có 1 ca bác sỹ dương tính nên: nếu không chuẩn bị tốt với kịch bản phải chữa cho 1.000 người thì sẽ có đến 20 y bác sỹ dương tính – là điều rất nguy hiểm.

Chủ tịch UBND TP cho biết, TP đã họp và quyết định chuyển 312 trường hợp F1 đưa lên Hòa Lạc để cách ly phòng ngừa. Các bệnh viện của TP chuẩn bị tinh thần tiếp nhận các bệnh nhân dương tính khi Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận tiếp nhận đủ số bệnh nhân. Chuẩn bị cơ sở vật chất, bác sỹ, y tá sẵn sàng vào bệnh viện công tác, chỉ rời khỏi bệnh viện khi bệnh nhân cuối cùng âm tính và cộng thêm cách ly 14 ngày, phấn đấu, không để người tử vong.

 

Chỉ rõ ưu điểm là tỷ lệ đeo khẩu trang của người dân ở Việt Nam cao hơn các nước nhưng nhược điểm chúng ta đi lại, tụ tập nhiều hơn, không loại trừ sắp tới sẽ có thêm nhiều ca nhiễm trong cộng đồng, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: “Dù cánh cửa an toàn còn hẹp nhưng chúng ta vẫn trong thời gian vàng và còn cơ hội nếu người dân đồng lòng, ở nhà vì chính mình, gia đình và xã hội để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Nếu vẫn cứ tụ tập đông người, vẫn không đeo khẩu trang dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trong thời gian ngắn”.

Chủ tịch UBND TP cũng nhắc lại yêu cầu toàn bộ người thân của những người đang cách ly tập trung không đến gửi quà, bởi ngoài việc tiếp xúc sẽ để lại lượng rác thải với nguy cơ trở thành nguồn lây nhiễm; lực lượng chức năng sẽ không nhận quà và có biện pháp xử lý.

Nhắc lại câu nói của Thủ tướng Chính phủ, 2 tuần tới là thời gian quyết định có chiến thắng dịch bênh hay không, nếu phong tỏa, hạn chế được thấp nhất con đường lây lan của COVID-19, cửa an toàn của chúng ta sẽ mở rộng ra, Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: “Chỉ có sự tham gia của tất cả người dân với tinh thần trách nhiệm bảo vệ bản thân mình, gia đình, người thân và trách nhiệm với cộng đồng, thành phố, đất nước mới ngăn chặn được dịch” ./.

Nguyễn Chính

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực