Hà Nội: Hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 400 trường hợp cán bộ tiền khởi nghĩa trong năm 2010

Chủ nhật, 04/04/2010 20:46

 Thực hiện công tác hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/QĐ-TTg và Quyết định 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục hỗ trợ cho 400 trường hợp cán bộ tiền khởi nghĩa với số tiền 10 tỷ đồng trong năm 2010.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, toàn thành phố có khoảng 2.700 cán bộ lão thành cách mạng thuộc diện được hỗ trợ và đã giải quyết được 2.480 trường hợp. Cụ thể, trong số những trường hợp đã được giải quyết có: 1.990 trường hợp được cấp giấy chứng nhận ( trong đó có 1.647 hộ được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng, 50 trường hợp được chuyển đổi diện tích nhà đất về khu 5,2 ha Yên Hòa, 60 trường hợp ở căn hộ không khép kín được mua căn hộ khép kín); 490 trường hợp ở nhà tư nhân được hỗ trợ 50 triệu đồng.

Cũng theo Sở Xây dựng, khoảng 3.000 cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn thành phố đã được hỗ trợ cải thiện nhà ở. Trong đó, gần 1.500 trường hợp đã được hỗ trợ tiền sử dụng đất khi mua nhà theo Nghị định 61/CP; các trường hợp còn lại thuộc diện hỗ trợ 25 triệu đồng và đến nay đã giải quyết 650 trường hợp./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực