Khẳng định vai trò của Hội Cựu Chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ tư, 20/12/2023 08:02
(ĐCSVN) - Ngày 19/12, Hội Cựu Chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2023), 34 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; các nhà báo là thương binh, bệnh binh, cán bộ lực lượng vũ trang hưu trí qua các thời kỳ đã và đang công tác tại cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam; các đơn vị, ban chuyên môn thuộc Hội... Về phía đại biểu các đơn vị bạn có: Ban chấp hành Hội CCB TTXVN; Tiến sỹ, Luật sư, Trung tướng Triệu Quốc Kế, Chủ tịch Hội đồng cố vấn công ty Luật Pháp lý - Truyền thông.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Trường Sơn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ, dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2023), 34 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Đồng chí Phạm Trường Sơn cho biết, Hội Cựu Chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam từ khi được thành lập luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, bên cạnh đó cũng nhận được sự ủng hộ của các phòng ban đơn vị, đoàn thể trong Hội.

Trong những năm qua, Hội Cựu Chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; các nhà báo là thương binh, bệnh binh, cán bộ lực lượng vũ trang hưu trí qua các thời kỳ đã và đang công tác tại cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Hội cựu chiến binh TTXVN. 

Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023 của đơn vị đạt hiệu quả cao; hội viên CCB có tư tưởng chính trị vững vàng, phát huy, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, có đạo đức lối sống lành mạnh, không vi phạm pháp luật, tự giác chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, Điều lệ Hội…

Bằng nhiều biện pháp hiệu quả đã vận động hội viên tích cực thi đua lao động sáng tạo, giữ vững bản chất truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ” góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tham gia xây dựng Đảng, cơ quan trong sạch, xây dựng Hội vững mạnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đóng góp vào  báo cáo công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024...

Ghi nhận những ý kiến chia sẻ của các đại biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao những cố gắng nỗ lực và hoạt động của Hội Cựu Chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi cho rằng: “Mặc dù số lượng hội viên ít nhưng đã có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng hoạt động của hội, nhiều chương trình, kế hoạch được triển khai có hiệu quả". Đồng chí mong muốn Hội Cựu Chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phát triển vững mạnh về chính trị, tư tưởng, có thêm nhiều hoạt động hơn nữa...

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam:

Nhà báo Lê Quốc Trung, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Nhà báo Phan Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam chia sẻ tại buổi gặp mặt. 

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. 
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam cho các hội viên thuộc Hội Cựu Chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và xây dựng Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần xây dựng cơ sở Hội ngày càng trong sạch vững mạnh. 

Các đại biểu tham dự gặp mặt nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2023), 34 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam chụp ảnh lưu niệm. 

Lê Tâm - Sơn Hải/Nhà báo & Công luận

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực