Kon Tum: khánh thành Bia tưởng niệm liệt sĩ trong chiến dịch Mậu Thân 1968 và Xuân Hè 1972

Thứ hai, 24/07/2017 19:17
(ĐCSVN) - Sáng 24/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ khánh thành Bia tưởng niệm liệt sĩ trong chiến dịch Mậu Thân 1968 và Xuân Hè 1972 tại tỉnh Kon Tum.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo tỉnh Kon Tum cắt băng khánh thành Bia tưởng niệm.

Dự lễ khánh thành có các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum;  Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; hơn 70 đại biểu là thanh niên xung phong, cán bộ hưu trí, đồng đội, thân nhân liệt sĩ ở tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Quảng Nam…

Công trình Bia tưởng niệm liệt sĩ trong chiến dịch Mậu Thân 1968 và Xuân Hè 1972 được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 7/12/2016. Công trình có tổng vốn đầu tư 950 triệu đồng; quy mô gồm: Nhà bia tưởng niệm diện tích 98m2, lối đi xung quanh 80m2; tổng số liệt sĩ được khắc tên trên bia là 497 liệt sĩ, trong đó, liệt sĩ ở tỉnh Kon Tum có 229 liệt sĩ, các tỉnh bạn có 268 liệt sĩ.

Sau 4 tháng khẩn trương thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và khánh thành đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh Kon Tum, đồng chí Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Công trình là tâm huyết, tình cảm và trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh, nguyện vọng của thân nhân, đồng đội liệt sĩ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn, “ăn quả nhớ người trồng cây” của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Công trình có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và niềm tự hào trước sự hy sinh cao cả của cha ông trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Phó Chủ tịch Trần Thị Nga bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đem lại hòa bình, độc lập tự do cho đất nước và cuộc sống yên bình cho nhân dân. Đồng chí chia sẻ mất mát, đau thương lớn lao và ghi công ơn của người cha, người mẹ Việt Nam anh hùng đã sinh thành, nuôi dưỡng và cống hiến cho Tổ quốc những người con trung kiên, bất khuất. Đồng chí cũng yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum có trách nhiệm bảo quản, chăm sóc thường xuyên, tiếp tục phối hợp với đơn vị chức năng, thân nhân đồng đội liệt sĩ bổ sung danh sách liệt sĩ vào bia ghi danh…

Tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã long trọng cắt băng khánh thành Bia tưởng niệm và dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ./.

Tin, ảnh: Phi Em

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực