Quảng Ninh tăng cường các giải pháp bình ổn thị trường

Thứ sáu, 24/06/2022 21:55
​(ĐCSVN)- Ngày 24/6, đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tiếp xúc cử tri thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Móng Cái  (Ảnh: Theo Báo Quảng Ninh)

Thông báo về kết quả kỳ họp thứ 3, Đại biểu Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua 05 Luật, 17 Nghị quyết, cho ý kiến về 06 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Các luật, nghị quyết được thông qua là những cơ sở pháp lý quan trọng, tiếp tục góp phần bảo vệ quyền và nghĩa vụ của công dân, phát triển kinh tế -xã hội. Đồng chí cũng đã thông báo tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong 6 tháng đầu năm, mục tiêu 6 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cũng đã thông báo về kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tại kỳ họp. Phát huy tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, các ĐBQH trong Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến vào nội dung các phiên thảo luận. Đã có 8/8 đại biểu Quốc hội trong Đoàn đăng ký phát biểu với 33 lượt phát biểu trực tiếp, tích cực tham gia góp ý vào các nghị quyết, dự án luật và nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí cũng đã thông tin giải đáp những kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội tại các buổi tiếp xúc trước kỳ họp.

Cử tri TP Móng Cái và huyện Hải Hà bày tỏ vui mừng trước kết quả của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và những hoạt động tích cực của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; đồng thời có nhiều ý kiến gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tập trung vào một số nội dung liên quan tới giải pháp bình ổn thị trường chứng khoán, bất động sản, xăng dầu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kiểm soát lạm phát, phụ cấp cho cán bộ thôn khu; cơ chế đặc thù cho cán bộ không chuyên trách cấp xã; xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu; vấn đề quản lý đất đai…

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp giải đáp một số ý kiến tại buổi tiếp xúc. Với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, chuyển đến Quốc hội và các bộ, ngành chức năng xem xét giải quyết, thảo luận để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trong thời gian tới./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực