Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước

Thứ năm, 31/03/2016 17:40
(ĐCSVN) – Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11, chiều 31/3, với đa số đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm Chủ tịch nước.


Với 92,71% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết
miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với đồng chí Trương Tấn Sang. (Ảnh: Đỗ Thoa)

Thay mặt Ban kiểm phiếu, Trưởng ban Huỳnh Văn Tí báo cáo kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với đồng chí Trương Tấn Sang. Cụ thể, đã có 474/494 đại biểu tham gia bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước. Trong đó, có 473 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ, 447 phiếu đồng ý (bằng 90,49%). Với kết quả trên, đồng chí Trương Tấn Sang đã được Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước.

Tiếp đó, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước.

Với 92,71% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với đồng chí Trương Tấn Sang.

Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch nước mới.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Theo đó, người được giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch nước, thay thế đồng chí Trương Tấn Sang là đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Theo chương trình, danh sách đề cử vị trí Chủ tịch nước được thảo luận tại đoàn và bỏ phiếu bầu vào ngày 2/4.

Đồng chí Trương Tấn Sang, sinh năm 1949, ở Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An, được bầu làm Chủ tịch nước từ tháng 7-2011. Đồng chí Trương Tấn Sang từng bị địch bắt, bị giam giữ ở nhà tù Biên Hòa, Phú Quốc trong những năm 1971, 1972 và đến năm 1973, được trao trả theo Hiệp định Paris.

Đồng chí Trương Tấn Sang từng giữ chức vụ: Giám đốc Nông trường Phạm Văn Hai; Giám đốc Sở Lâm nghiệp, Thành ủy viên phụ trách lực lượng Thanh niên xung phong và Ban Kinh tế mới Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư huyện ủy Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh); Giám đốc Sở Nông nghiệp, Phó Bí thư Trường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Giai đoạn 1996 - 2000, đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh. 6 năm sau đó, đồng chí đảm nhận vị trí Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Từ 2006 đến 2011, đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đại biểu Quốc hội khóa IX, X, XI và XIII.

Đồng chí Trương Tấn Sang là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X, XI.

Ngày 25-7-2011, với 97,4% số phiếu tán thành, Quốc hội khóa XIII đã bầu đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư  giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

Đỗ Thoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực