Thúc đẩy hòa bình và an ninh quốc tế

Thứ ba, 18/05/2021 23:54
(ĐCSVN) - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc công khai về tình hình tại Libya, và trao đổi về tác động của công nghệ mới đối với hòa bình, an ninh quốc tế.
HĐBA LHQ họp trực tuyến công khai về tình hình tại Libya .

Theo  Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, chiều 17/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức họp trực tuyến công khai về tình hình tại Libya. Cuộc họp có sự tham dự của bà Fatou Bensouda, Công tố viên Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Libya tại LHQ.

Thời gian qua, tình hình Libya có nhiều tiến triển quan trọng trong thời gian qua với việc các bên liên quan ở Libya đạt Thỏa thuận ngừng bắn ngày 23/10/2020 và thành lập Chính phủ lâm thời ngày 15/3/2021 để chuẩn bị cho bầu cử vào cuối năm 2021.

Theo Nghị quyết 1970 (năm 2011), HĐBA LHQ mời Công tố viên Trưởng của ICC có báo cáo lên HĐBA định kỳ 6 tháng/lần về các hành vi được cho là phạm tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh liên quan đến Libya.

Cuộc họp theo thể thức Arria là một hình thức họp không chính thức của HĐBA nhằm thảo luận về các vấn đề quan trọng, mới nổi, có sự tham dự của các nước thành viên HĐBA và LHQ, các tổ chức quốc tế.

Tại phiên họp, các nước thành viên HĐBA hoan nghênh những tiến triển tích cực về chính trị và an ninh tại Libya trong thời gian qua, kêu gọi các bên liên quan ở Libya tiếp tục thực thi đầy đủ Thỏa thuận ngừng bắn ngày 23/10/2020 và chuẩn bị cho bầu cử vào cuối năm 2021.

Một số nước bày tỏ ủng hộ hoạt động của Công tố viên ICC trên cơ sở Nghị quyết 1970 (2011) của HĐBA và kêu gọi Chính phủ lâm thời mới được thành lập của Libya (Chính phủ Đoàn kết Dân tộc) và các nước liên quan hợp tác với ICC.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Libya nhấn mạnh cam kết của Chính phủ mới của Libya trong việc thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp hướng tới bầu cử vào cuối năm, đồng thời khẳng định việc bảo đảm công lý là vấn đề thuộc chủ quyền và thẩm quyền của quốc gia và các cơ quan chức năng Libya có đầy đủ năng lực tư pháp. Đại sứ cũng nhấn mạnh Chính phủ lâm thời cam kết thực thi đầy đủ các nghị quyết của HĐBA liên quan đến Libya, trong đó có Nghị quyết 1970.

Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ phát biểu tại cuộc họp. 

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đánh giá cao các tiến triển quan trọng ở Libya kể từ đầu năm 2021 đến nay, đặc biệt là việc các bên ở Libya đạt Thỏa thuận ngừng bắn và thành lập Chính phủ Đoàn kết Dân tộc. Đại sứ kêu gọi các bên liên quan tiếp tục tuân thủ đầy đủ Thỏa thuận ngừng bắn, thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp tiến tới bầu cử và nỗ lực giải quyết các thách thức về kinh tế và nhân đạo ở Libya, trong đó có việc bảo vệ dân thường trước các rủi ro về vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, Đại sứ Phạm Hải Anh nhấn mạnh quốc gia có trách nhiệm hàng đầu trong việc bảo đảm tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, ngăn ngừa và trừng trị các loại tội phạm hình sự nghiêm trọng. Đại sứ Phạm Hải Anh cho rằng việc truy cứu trách nhiệm vi phạm luật nhân đạo quốc tế, tội phạm hình sự nghiêm trọng cần được tiến hành phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có về tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia.

 HĐBA và 25 nước thành viên LHQ họp theo thể thức Arria để trao đổi về tác động của công nghệ mới đối với hòa bình, an ninh quốc tế .

* Cũng trong ngày 17/5, theo sáng kiến của Trung Quốc, Ai Cập, Kenya, Mexico, Nam Phi và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), các nước thành viên HĐBA và 25 nước thành viên LHQ khác đã họp theo thể thức Arria để trao đổi về tác động của công nghệ mới đối với hòa bình, an ninh quốc tế.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Phạm Hải Anh- Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, khẳng định, công nghệ mới giúp nhân loại đạt nhiều tiến bộ, thúc đẩy hợp tác, phát triển, góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu bức bách hiện nay như biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, chống dịch bệnh, khủng bố và bảo đảm an ninh lương thực.

HĐBA đã sử dụng hiệu quả công nghệ mới như thiết bị bay không người lái (UAV) để bảo vệ dân thường, bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng gìn giữ hòa bình ở CHDC Congo, CH Trung Phi, Mali, cũng như trong việc điều tra tội phạm của ISIL (Da’esh) ở Iraq và bảo vệ các nạn nhân.

Đại sứ Phạm Hải Anh nhấn mạnh, việc nghiên cứu, phát triển, sử dụng công nghệ mới phải vì hòa bình, phát triển của nhân loại, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ và quan tâm thỏa đáng đến lợi ích của các nước đang phát triển.

Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ Phạm Hải Anh cho rằng, cần có cách tiếp cận toàn diện, tổng thể, minh bạch và xây dựng trong vấn đề này tại tất cả các diễn đàn LHQ, kể cả khía cạnh khuôn khổ pháp lý điều chỉnh các công nghệ mới.

Mạnh Hùng (Theo Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực