Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri, làm việc tại Quảng Ninh

Thứ hai, 09/10/2023 19:19
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
Ngày 9/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri huyện Hải Hà, trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
 Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN.

Thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Kỳ họp khai mạc vào ngày 23/10 và bế mạc vào ngày 29/11. Dự kiến, Quốc hội xem xét thông qua 9 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến vào 8 dự án luật. Trong đó có nhiều dự án luật quan trọng, có tác động lớn đến cử tri, nhân dân...

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phân tích về tình hình kinh tế, xã hội, những khó khăn của nền kinh tế hiện nay, công tác giải ngân vốn đầu tư...

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà thông tin tới cử tri về kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Trong đó, nhiều ý kiến của cử tri huyện Hải Hà đã được tiếp nhận và một số nội dung đã được giải đáp.

Tại hội nghị, cử tri huyện Hải Hà nêu một số ý kiến, kiến nghị, trong đó có các nội dung liên quan đến tháo gỡ một số vướng mắc về nguyên tắc quản lý hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia; nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ theo quy định; trách nhiệm của cơ quan đơn vị được giao kế hoạch vốn thực hiện; công tác đấu thầu mua sắm vật tư, vật liệu cây, con giống; về huy động sử dụng lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo. Cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét đầu tư hạ tầng giao thông, xây dựng kè biên giới...

Các đại biểu đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp thu ý kiến của các cử tri huyện Hải Hà, giải đáp một số nội dung; tổng hợp chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương liên quan để xem xét, giải quyết.

* Dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cùng Đoàn công tác làm việc với đại diện Khu công nghiệp TexHong (huyện Hải Hà).

Tại đây, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, Chủ đầu tư Khu công nghiệp quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, đào tạo kỹ năng cho công nhân, đảm bảo an toàn lao động; đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, tích cực kêu gọi các nhà đầu tư. Đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát huy tiềm năng, lợi thế để kết nối phát triển, đồng thời mong muốn Hải Hà sẽ có một cảng biển tổng hợp hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng Đoàn công tác đi thăm nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp TexHong. Ảnh: TTXVN.

Đại diện Khu công nghiệp TexHong kiến nghị tới Đoàn về tháo gỡ những khó khăn để giải quyết thiếu hụt nguồn vật liệu san lấp mặt bằng Khu công nghiệp Hải Hà và các chính sách ưu đãi hơn, tạo điều kiện cho công nhân lao động mua được nhà ở xã hội và chủ đầu tư thuận lợi triển khai dự án.

Với nội dung này, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã trình Bộ Chính trị sửa đổi một số nội dung về Luật Khoáng sản; đối với nhà ở xã hội, tại Kỳ họp thứ 6 tới Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua Luật Nhà ở, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh sẽ trao đổi và thảo luận sâu hơn về nội dung này tại Kỳ họp trước khi thông qua.

Sau buổi làm việc Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cùng Đoàn công tác đi thăm nhà máy, dây chuyền sản xuất tại Khu công nghiệp TexHong Hải Hà./.


Thanh Vân/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực