Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Thứ hai, 08/08/2022 13:00
(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm, loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên Công an nhân dân.

Sáng 8/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân”.

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo khoa học có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, các nhà khoa học, lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng lý luận Trung ương...

Gương mẫu đi đầu trong triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

 Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: TH.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Gương mẫu đi đầu trong triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương đã bám sát, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ quyết tâm, khí thế trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Trong đó, đã quyết liệt triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 21 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương; tập trung cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở; hoàn thành bố trí Công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc; đặc biệt, vừa qua đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành và quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng Nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, việc tổ chức Hội thảo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 5, lực lượng Công an nhân dân tập trung quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12 NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022), Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022) và 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hội thảo nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn vai trò, những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới, luôn luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng; khẳng định ý chí, lòng quyết tâm sắt son theo Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kết quả của Hội thảo sẽ là động lực to lớn để lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò của mình, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương  phát biểu đề dẫn Hội thảo. Ảnh:TH.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương nhấn mạnh: Hội thảo là hoạt động thiết thực để triển khai Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và Nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong Công an nhân dân; qua đó thống nhất nhận thức và tăng cường vận dụng vào thực tiễn công tác nhằm kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân. Để bảo đảm chất lượng và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đề nghị các ý kiến phát biểu tham luận tập trung đi sâu, phân tích, làm sáng tỏ: Những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Bối cảnh tình hình, chức năng, nhiệm vụ đặt ra yêu cầu phải kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên của lực lượng Công an nhân dân; Tập trung kiến nghị, đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi  các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên CAND là yêu cầu khách quan, cấp thiết hiện nay, cũng là công tác hệ trọng liên quan trực tiếp đến sức mạnh và việc hoàn thành nhiệm vụ, sứ mệnh vẻ vang của lực lượng CAND trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong bối cảnh mới. Chính vì vậy, đòi hỏi mỗi tổ chức đảng, cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong lượng CAND cần phải nêu cao trách nhiệm, chủ động, tự giác, phát huy tinh thần sáng tạo, xây dựng kế hoạch biện pháp cụ thể, thiết thực trong thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 128 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học và các đại biểu ở Trung ương và địa phương, trong đó nhiều tham luận có giá trị cao về mặt lý luận và thực tiễn phục vụ công tác. Các ý kiến tham luận tại Hội thảo tập trung đi sâu, phân tích, làm rõ hơn thực trạng, nguyên nhân những hiểu hiện suy thoái; đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên CAND, nhằm xây dựng tổ chức đảng trong Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12- NQ/TW của Bộ Chính trị.

Kiên quyết làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên CAND

Phát biểu kết luận Hội thảo, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cảm ơn, ghi nhận các đồng chí đại biểu, các nhà khoa học đã có nhiều ý kiến phát biểu sâu sắc, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự quan tâm đặc biệt đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, một trong những điểm mới trong Kết luận 21 Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là cùng với chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tấn công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực với cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn.

 Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận Hội thảo. Ảnh: TH.

Đặc biệt, Hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian qua, với vai trò, trách nhiệm là “thanh bảo kiếm”, “lá chắn” bảo vệ Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân luôn thể hiện tinh thần “gương mẫu đi đầu” trong thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND, đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tô Lâm cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, việc ngăn chặn, đẩy lùi một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, nhất là về đạo đức, lối sống trong CAND vẫn chưa đạt kết quả cao như mong muốn. Lực lượng CAND vẫn còn có cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thiếu tu dưỡng, rèn luyện; giảm sút ý chí chiến đấu, có biểu hiện ngại khó, ngại khổ; đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; thụ động, ỷ lại, trông chờ vào cấp trên; chấp hành chưa nghiêm kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh, quy chế làm việc, quy trình công tác; tiêu cực trong khi thi hành nhiệm vụ; sa vào tệ nạn xã hội...

Đề cập đến nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, phải đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, chế độ tự phê bình và phê bình; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm, loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên CAND.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, điều lệnh, quy chế công tác, ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng trong CAND; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; ngăn chặn, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi, "lợi ích nhóm".../.

 

 

Vy Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực